Ngồi xe lăn điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ

GD&TĐ - Để qua mặt cơ quan chức năng, sau mỗi lần thực hiện các giao dịch, nhóm đối tượng thường xuyên xóa tin nhắn, thay đổi số thuê bao di động.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc
Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc

Sáng 18/12, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội đánh bạc, gồm: Trần Văn Hải (SN 1991); Dương Thị Huế (SN 1979); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987); Lê Thị Đào (SN 1987), đều trú tại xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) và Trần Đình Long (SN 1976), trú tại xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân).

Nguyễn Văn Hải (ngồi xe lăn) và các đối tượng trong đường dây đánh bạc.
Nguyễn Văn Hải (ngồi xe lăn) và các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Trước đó, trên địa bàn Nghi Xuân, Công an huyện phát hiện một nhóm đối tượng liên kết với nhau sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, cá độ do Trần Văn Hải cầm đầu.

Khi kết thúc các giao dịch tiền bạc, Hải chỉ đạo “đàn em” xóa tin nhắn, thay đổi số thuê bao di động nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Hải cùng 9 đối tượng khác.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ hơn 440 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ trong vụ án.
Tang vật thu giữ trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận từ khi hoạt động cho đến khi bị bắt, nhóm đối tượng trên đã giao dịch đánh bạc nhiều tỷ đồng. Trong đó, có ngày số tiền giao dịch lên tới 120 triệu đồng/ngày.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…