Ngôi trường “tinh hoa” trong kiến trúc

GD&TĐ - Trường Đại học Heidelberg được coi là niềm tự hào của nền giáo dục Đức. Đồng thời, là một trong những ước mơ lớn của học sinh, sinh viên khắp thế giới.

Ngôi trường “tinh hoa” trong kiến trúc

Tên đầy đủ của trường là “Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg”; gọi tắt là Uni Heidelberg. Đây là trường đại học nghiên cứu nằm ở thành phố Heidelberg, Baden-Württemberg, Cộng hoà liên bang Đức. Trường được thành lập từ năm 1386 và là tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất của Đức, hình thành từ thời Thánh chế La Mã.

Ngôi trường “tinh hoa” trong kiến trúc ảnh 1

Heidelberg là trường đại học nghiên cứu, gồm 12 khoa, cung cấp các chương trình ở bậc dưới đại học, đại học và tiến sĩ với khoảng 100 môn học.

Cách đây hơn 600 năm, sau khi thành lập, ngôi trường trở thành trung tâm của các nhà thần học và luật học trên khắp Đế quốc La Mã. Trường có nhiều thành tựu nghiên cứu, chủ yếu về các lĩnh vực vật lý, thiên văn, dược lý, y học, luật và xã hội học.

Ngôi trường “tinh hoa” trong kiến trúc ảnh 2

Trường cũng được công nhận là đại học “già” nhất nước Đức với nhiều kiến trúc cổ nổi tiếng. Nhiều tòa nhà được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ cao chót vót, hành lang trải rộng được lát bằng đá cuội. Kiến trúc của Trường Đại học Heidelberg vẫn giữ được phần lớn nét lịch sử với những đặc trưng ban đầu.

Ngôi trường “tinh hoa” trong kiến trúc ảnh 3

Những cây cầu đá, tòa nhà gạch đỏ kiểu khiến ngôi trường đẹp như trong cổ tích. Trong khi đó, đại giảng đường của trường hoành tráng và đậm chất nghệ thuật trong từng chi tiết. Mọi thứ ở đây đều làm từ gỗ lâu năm, có các họa tiết điêu khắc tinh xảo và được bảo tồn cẩn thận.

Ngôi trường “tinh hoa” trong kiến trúc ảnh 4

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.