Ngôi trường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Kiên Giang

GD&TĐ - Hòa trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9), ngày 3/9 tại TP Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Trường THPT Võ Văn Kiệt và tổ chức lễ khai giảng sớm năm học mới tại trường.

Ngôi trường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Kiên Giang

Đến dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy cùng các sở, ngành tỉnh Kiên Giang và 700 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt.

Trường THPT Võ Văn Kiệt, ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người khơi sáng vùng Tứ giác Long Xuyên được khởi công vào ngày 28/4/2015, với tổng kinh phí 113,6 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tài trợ 105,5 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đối ứng.

Trường được xây dựng trên diện tích 2 ha, tọa lạc tại Khu Đô thị lấn biển Phú Cường thuộc phường An Hòa, TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường THPT Võ Văn Kiệt là ngôi trường có quy mô lớn nhất ở tỉnh Kiên Giang và có thể tiếp nhận 1.500 học sinh thuộc khối THCS và THPT. Trường được xây dựng theo chuẩn quốc gia nên có đầy đủ các phòng chức năng, gồm: 45 phòng học lý thuyết, 8 phòng học chuyên môn, phòng thực hành, thí nghiệm, nhà hiệu bộ, khu ký túc xá và nhà thể thao đa năng.

Đặc biệt, trước sân trường có đặt bức tượng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt để thầy và trò của trường luôn học tập và làm theo những phẩm chất cao quý sáng ngời của vị Thủ tướng hết lòng vì dân.

Sau lễ khánh thành là lễ khai giảng năm học đầu tiên 2016 - 2017 của Trường THPT Võ Văn Kiệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ