Ngôi trường chưa một lần được tổ chức khai giảng trực tiếp

GD&TĐ - Dù đưa vào hoạt động 2 năm nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vẫn chưa một lần có buổi khai giảng trực tiếp mà chỉ bằng hình thức trực tuyến.

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Thế nhưng vượt qua sự khó khăn và thách thức ấy, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra của năm học. 

Sáng tạo, vượt khó trong đại dịch

Trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Đặng Hùng Thương – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho biết, trường  chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2020. 

Điều đặc biệt ở ngôi này là đã 2 năm đưa vào hoạt động nhưng vẫn chưa có một buổi khai giảng trực tiếp theo nghi thức truyền thống (năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022). Nguyên nhân do dịch Covid-19 bùng phát, khiến toàn thành phố tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trong thời gian dài.

Buổi khai giảng bằng hình thức trực tuyến năm học 2020-2021. Ảnh tư liệu
Buổi khai giảng bằng hình thức trực tuyến năm học 2020-2021. Ảnh tư liệu

Thầy Thương cho hay, khóa học sinh đầu tiên trường có 7 lớp 10 với 277 học sinh. Vượt qua mọi khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, số lượng học sinh và giáo viên tham gia dạy học trực tuyến của toàn trường có môn đạt trên 90% (tiếng Anh), có môn đạt trên 60%.

Khi dịch được kiểm soát, học sinh đến trường, thầy và trò  đã cố gắng hoàn thành mọi mục tiêu đề ra trong năm học. Cuối năm học 2020-2021, một lần nữa dịch bệnh trở lại, ngành Giáo dục thành phố triển khai việc thực hiện kiểm tra bằng hình thức trực tuyến để hoàn thành chương trình năm học.

Buổi học online của thầy, trò Trường THPT Nguyễn Văn Thoại. Ảnh: Kiều Bích
Buổi học online của thầy, trò Trường THPT Nguyễn Văn Thoại. Ảnh: Kiều Bích

“Kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học 2020-2021 của học sinh toàn trường về học lực có 22,4% học sinh được xếp loại Giỏi, 52,7% loại Khá. 100% học sinh được lên lớp. Về phần hạnh kiểm có 81,6% học sinh được xếp loại Tốt, 15,9% loại Khá, không có học sinh phải rèn luyện trong hè. Trường hoàn thành mục tiêu đề ra của năm học. Nhưng vẫn còn một chút buồn khi không tổ chức được Lễ bế giảng trực tiếp cho các em khóa đầu tiên này”, thầy Thương tâm sự.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu của năm học mới

Trong Chiến lược phát triển nhà trường đã được Sở GD&ĐT phê duyệt đến năm 2025 trở thành trường đạt chuẩn quốc gia.

Chính vì vậy, ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đặt mục tiêu năm học mới 2021 – 2022 ổn định về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, xây dựng các phòng học bộ môn, thư viện đạt chuẩn... Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, quan tâm những học sinh gặp khó khăn trong quá trình học tập.

Học sinh trở lại trường trong năm học 2020-2021, sau thời gian dịch được kiểm soát.
Học sinh trở lại trường trong năm học 2020-2021, sau thời gian dịch được kiểm soát.

Năm học 2021 – 2022 nhà trường tuyển sinh được 320 học sinh lớp 10. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất.

Thầy Thương cho hay: Theo kế hoạch, trong 2 tuần đầu tiên của năm học mới, trường tổ chức dạy học trực tuyến. Mỗi buổi học 4 tiết, mỗi tiết học không quá 45 phút. Trong đó có 15 phút để giáo viên bộ môn và học sinh chuẩn bị, kết nối các phương tiện dạy học trực tuyến.

“Trường tạo sẵn các nhóm lớp, kênh học tập và cung cấp tài khoản đến tất cả giáo viên và học sinh. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn chủ động liên hệ, thông báo trước để học sinh và gia đình chuẩn bị phương tiện kết nối lớp học. Khi tham gia học, giáo viên sẽ nhận xét, đánh giá tiết học trên Sổ ghi đầu bài điện tử... Hiện các thầy cô  nắm đầy đủ thông tin điều kiện của từng học sinh để báo cáo lãnh đạo trường có biện pháp hỗ trợ học tập phù hợp cho những em thiếu phương tiện kết nối”, thầy Thương thông tin thêm.

Tiết mục văn nghệ của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại.
Tiết mục văn nghệ của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại.  

Em Nguyễn Hồ Thu Ngân – học sinh lớp 11/2 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho biết đã chuẩn bị điện thoại và sách vở để xem trực tiếp buổi khai giảng vào ngày 5/9 cũng như học tập sau đó.

“Từ khi vào trường đến nay ai cũng háo hức có một buổi khai giảng trực tiếp nhưng do dịch bệnh nên trường đã tổ chức trực tuyến. Thầy cô cũng động viên để chúng em thích nghi với hoàn cảnh . Em chỉ mong tình hình dịch bệnh được kiểm soát để cùng các bạn sớm đến trường”, Ngân chia sẻ.

Cũng chung tâm trạng, em Lê Đình Quốc Huy - học sinh lớp 10/8 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho hay, đây là năm mới của em ở trường THPT, em chuẩn bị áo quần và sách vở mới để đi học. Thế nhưng dịch bệnh khiến việc tổ chức khai giảng năm học bằng hình thức trực tiếp không thực hiện được, chỉ bằng trực tuyến.

“Em có chút buồn vì năm lớp 9 em đã không được bế giảng trực tiếp, giờ vào lớp 10 lại không được khai giảng trực tiếp. Từ khi trúng tuyển vào trường đến nay em  nộp hồ sơ và nhập học bằng hình thức trực tuyến. Em cũng chỉ đi ngang qua trường chứ chưa bước vào trong.  Mong thành phố sớm kiểm soát được dịch bệnh để tụi em được đến trường học tập”, Huy tâm sự.   

Cô Nguyễn Kiều Bích – Giáo viên dạy Vật lý Trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho biết: đa số học sinh lớp cô chủ nhiệm có đầy đủ phương tiện để học online. Tuy nhiên một số em không có máy tính phải dùng điện thoại di động để học. Mỗi buổi 4 tiết sẽ dẫn đến tình trạng nóng máy và sập nguồn, nên đôi lúc học sinh không tham gia đủ thời lượng mỗi buổi. Chưa kể nhà nhiều anh chị em cùng học  sẽ thiếu phương tiện học.

“Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong 2 tuần đầu chỉ ôn tập, chưa dạy chương trình mới. Vì vậy, giáo viên cùng nhà trường sẽ khảo sát thêm về thiết bị học tập của học sinh. Sau đó nếu tiếp tục học online,  ban giám hiệu nhà trường, giáo viên sẽ tìm giải pháp với mong muốn tất cả  học sinh đều được  học tập”, cô Bích thông tin.

Theo thầy Đặng Hùng Thương, nhằm động viên hỗ trợ tinh thần cho các em học sinh trong quá trình học tập, ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đã kêu gọi các tổ chức tạo quỹ học bổng đầu năm để trao cho 3 học sinh có điểm cao nhất thi vào trường từ 3-5 triệu đồng/em.

Đồng thời, trường trao 3 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong mùa dịch để giúp các em đủ điều kiện đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.