Ngồi ngoài hết vòng bảng World Cup, Neymar viết tâm thư gửi người hâm mộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Neymar bị chấn thương trong trận Brazil thắng Serbia 2-0 và anh đã bật khóc khi ngồi trên băng ghế dự bị.

Neymar ngồi ngoài hết vòng bảng World Cup 2022 vì chấn thương.
Neymar ngồi ngoài hết vòng bảng World Cup 2022 vì chấn thương.

Sau trận đấu này, HLV tuyển Brazil Tite tỏ ra khá lo lắng về sức khỏe của cậu học trò cưng.

Bác sĩ Rodrigo Lasmar của đội tuyển Brazil khẳng định: "Neymar và Danilo sẽ tiếp tục được điều trị với đánh giá hằng ngày để đưa ra quyết định tốt nhất. Nhưng chúng tôi dự đoán rằng họ sẽ không sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo của Brazil. Mục đích là để họ hồi phục hoàn toàn và trở lại thi đấu với thể lực tốt nhất".

Dù phía Brazil chỉ xác nhận Neymar vắng mặt ở trận Brazil gặp Thụy Sĩ ngày 28/11 nhưng giới truyền thông khẳng định ngôi sao này sẽ ngồi ngoài hết vòng bảng World Cup 2022.

Trên trang Twitter cá nhân, Neymar đã viết tâm thư xúc động gửi đến người hâm mộ.

“Hôm nay là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi... và lại xảy ra ở World Cup.

Tôi bị chấn thương, thật khó chịu và đau đớn. Nhưng tôi chắc chắn sẽ sớm trở lại. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ đội tuyển Brazil và đồng đội tiếp tục hành trình ở World Cup năm nay”, chân sút sinh năm 1992 viết.

Nếu Neymar vắng mặt, vị trí của anh có thể được thay thế bằng Bruno Guimaeres – tiền vệ đang khoác áo Newcastle. Trong khi đó, lão tướng 39 tuổi Dani Alves và Eder Militao sẵn sàng thế chỗ Danilo.

Ngoài hai trường hợp trên, Brazil nhiều khả năng cũng mất cầu thủ chạy cánh Antony và tiền vệ Lucas Paqueta ở trận gặp Thuỵ Sỹ vì bị ốm.

Đây là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp Neymar dính chấn thương. Trước đó, vào năm 2014, tiền đạo 30 tuổi cũng dính chấn thương lưng ở trận tứ kết và đã bỏ lỡ trận bán kết gặp tuyển Đức. Đến 2018, Neymar gặp chấn thương chân nặng phải nghỉ ba tháng trước World Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.