Ngọc Sơn xin lỗi khán giả vì những tai tiếng một thời

Nam ca sĩ đình đám một thời muốn qua liveshow Dấu ấn "Ngọc Sơn - Ông Hoàng nhạc sến" để giới thiệu mọi người hình ảnh mới, nghiêm túc hơn của bản thân.

Ngọc Sơn xin lỗi khán giả vì những tai tiếng một thời

Trưa 25/8, tại buổi họp báo công bố chương trình liveshow Dấu ấn dành cho Ngọc Sơn, nam ca sĩ chia sẻ, lâu rồi anh không xuất hiện trên sân khấu lớn, trên truyền hình nên chuẩn bị liveshow trong tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp.

Ngọc Sơn đến với chương trình như một cái duyên, để lại thấy ngọn lửa đam mê ca hát ấp ủ từ lâu trong anh được dịp bùng lên. "Tôi cũng rất muốn qua show này, khán giả hiểu mình hơn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả, những người từng vì các scandal, trò đùa nghịch quá trớn của tôi trước kia làm cho buồn lòng. 

Tôi xin hứa, từ liveshow này trở về sau, tôi quyết thay đổi bản thân. Tôi muốn có sức khỏe tốt để luôn sẵn sàng hát, phục vụ mọi người", nam ca sĩ bày tỏ.

Ngọc Sơn tại buổi họp báo liveshow Dấu Ấn vào ngày 25/8 ở TP HCM.

Ngọc Sơn tại buổi họp báo liveshow Dấu Ấn vào ngày 25/8 ở TPHCM. Ảnh: Thước Kiên.

Ngọc Sơn bắt đầu đi hát từ năm 1987 tại các tụ điểm ca nhạc TP HCM. Với giọng hát ngọt ngào, ngoại hình thư sinh, anh nhanh chóng được khán giả yêu thích. 

Ngọc Sơn là ca sĩ thường xuyên được các bầu sô, các hãng sản xuất băng đĩa nhạc một thời săn đón. Tuy vậy, một thời gian dài, hình ảnh của anh dính liền với scandal. Ngọc Sơn từng dính tai tiếng về việc tung hình ảnh và video phản cảm lên mạng... 

Ngoài ra, trước đây, phong cách biểu diễn khoe hình thể quá đà của anh cũng khiến nhiều khán giả khó chịu. Năm 1992, anh từng liên quan đến vụ kiện "vụ án vũ trường Century" tại TPHCM (còn gọi là vụ án Pierre Tân).

Hơn một năm qua, Ngọc Sơn tập điều chỉnh lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc... tránh làm những gì cho cha mẹ, người thân và khán giả thấy buồn. Các anh em đều có gia đình, riêng nam ca sĩ sống với cha mẹ. Anh nhận được rất nhiều show, nhưng chọn lọc lại và khi cần thì từ chối đi diễn để ở nhà chăm sóc cho ba đã 96 tuổi.

Ca sĩ Ngọc Sơn và mẹ.

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn (phải) chia sẻ, bà rất vui mừng khi thấy anh ngày càng thay đổi hơn, ăn mặc đàng hoàng, chỉn chu hơn so với trước đây.

Nam ca sĩ tâm sự: "Tôi muốn tự tay chăm sóc thì vẫn hơn là người giúp việc. Còn tôi đi hát để cho mẹ vui. Tôi và mẹ cũng thường nhận những sô diễn cho bà con tỉnh xa, hát từ thiện, chứ không chỉ hát show kiếm tiền rồi chạy. 

Giờ chuyện đi hát kiếm tiền với tôi không còn quan trọng như ngày trước. Tôi đi hát có tiền cũng do mẹ giữ hết. Tôi cũng chẳng biết tài sản tôi thế nào, vì mẹ quản lý. Thỉnh thoảng tôi xin lại vài triệu hay vài trăm nghìn đồng để tiêu vặt".

Sau giờ đi hát, nam ca sĩ chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ để tập tạ, làm việc nhà. Anh tránh rượu bia, bù khú với bạn bè mà thay vào đó tập ăn kiêng, chỉ ngày hai bữa rau, hai cái trứng gà và nha đam. 

"Ăn riết quen, ra ngoài cũng có ăn thịt cá như người ta, nhưng ăn cũng thấy không ngon như ngày xưa. Sức khỏe tôi tốt khủng khiếp" - Ngọc Sơn nói.

Có mặt tại buổi họp báo, mẹ của nam ca sĩ chia sẻ, nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của con trai so trước đây bà rất vui và yên tâm.

Ca sĩ Ngọc Ánh đến ủng hộ Ngọc Sơn tại buổi họp báo.

Ca sĩ Ngọc Ánh đến ủng hộ Ngọc Sơn tại buổi họp báo. Trong liveshow Ngọc Ánh vừa qua, Ngọc Sơn là ca sĩ khách mời. Ảnh: Thước Kiên.

Liveshow Dấu ấn của Ngọc Sơn diễn ra vào 20 giờ ngày 6/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), truyền hình trực tiếp. Đêm nhạc được chia làm bốn phần, giúp độc giả hình dung về chặng đường gần 30 năm ca hát của Ngọc Sơn. Nam ca sĩ lần lượt trình bày những ca khúc "hit" một thời của anh, cùng những ca khúc nổi tiếng do chính anh sáng tác.

Khách mời tham gia chương trình có Phương Mỹ Chi, Lý Hải, Đàm Vĩnh Hưng... "Tôi rất thích giọng hát Phương Mỹ Chi. Cô bé hát rất hay, ngọt ngào và điều quan trọng là từ giọng hát thế này khiến cho mọi người thêm yêu dòng nhạc quê hương, trữ tình. Điều đó làm tôi rất vui. Tôi chọn để Phương Mỹ Chi hát bài Tình mẹ do tôi sáng tác" - Nam ca sĩ tiết lộ.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ