Ngoại trưởng Mỹ: Có bằng chứng virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Ngoại trưởng Mỹ: Có bằng chứng virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Bình luận của ông Pompeo đưa ra vào thời điểm châu Âu và một số nơi ở Mỹ chuẩn bị thận trọng dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm và chính phủ các nước tìm cách khởi động lại nền kinh tế bị ảnh hưởng của mình.

Hơn 245.000 người đã chết và 3,5 triệu người đã mắc Covid-19 trên toàn thế giới. Dịch bệnh khiến một nửa nhân loại bị phong tỏa và đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến tới mức suy thoái tồi tệ.

TT Mỹ Donald Trump ngày càng chỉ trích cách quản lý dịch bệnh của Trung Quốc khi nó mới bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào tháng 12 năm ngoái. Tuần trước, ông cho rằng có bằng chứng cho thấy virus corona xuất phát từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc trên và thậm chí Giám đốc văn phòng Tình báo quốc gia Mỹ cũng cho biết các nhà phân tích vẫn đang xem xét nguồn gốc chính xác của dịch bệnh.

Từng là cựu giám đốc CIA, ông Pompeo cho biết ông đồng ý với tuyên bố từ cộng đồng tình báo Mỹ liên quan tới “sự đồng thuận rộng rãi về mặt khoa học rằng Covid-19 không phải do người tạo ra hay được chỉnh sửa gene”.

Tuy nhiên, ông Pompeo đi xa hơn TT Trump khi nói về bằng chứng “đáng kể” và “to lớn” cho thấy virus bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ