Ngoại hạng Anh “lên ngôi” tại tứ kết Champions League

GD&TĐ - Có tới 3 đại diện Ngoại hạng Anh gồm Liverpool, Man City và Chelsea vào tứ kết Champions League 2020/21 – áp đảo trong số các quốc gia có đại diện vòng này.

Đã xác định đủ 8 đội vào tứ kết Champions League.
Đã xác định đủ 8 đội vào tứ kết Champions League.

Bayern Munich và Chelsea là những đội cuối cùng giành vé vào tứ kết sau lượt về vòng 1/8 diễn ra rạng sang 18/3 (giờ Hà Nội).

Đội bóng nước Đức đi tiếp khi thắng Lazio với tổng tỷ số 6-2, trong khi đại diện Anh hạ Atletico Madrid  3-0 sau hai lượt trận.

Trước đó, 6 đội gồm Man City, Liverpool (Anh), PSG (Pháp), Dortmund (Đức), Porto (Bồ Đào Nha) và Real Madrid (Tây Ban Nha), cũng đã vượt qua vòng 1/8.

Trong 8 đội vào tứ kết chỉ có Man City, PSG và Bayern Munich  từng góp mặt ở vòng đấu này mùa trước.

Mùa này, có tới 3 đội bóng Ngoại hạng Anh vào tứ kết gồm Liverpool, Man City và Chelsea, trong khi Đức cũng có 2 đại diện là Dortmund và Bayern Munich, còn Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mỗi quốc gia chỉ có 1 đại diện.

Theo qui định của UEFA, vòng tứ kết sẽ chọn ngẫu nhiên cặp đấu dựa trên kết quả bốc thăm. Do đó, những đội bóng đến cùng quốc gia cũng sẽ phải chuẩn bị “tinh thần”…tử chiến. 

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2020-2021 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 19/3 (giờ Việt Nam) tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Nyon, Thụy Sĩ.

Hai cặp bán kết cũng sẽ được xác định trong buổi lễ bốc thăm này, thông qua việc đánh số thứ tự từ 1 đến 4 cho các cặp tứ kết.

Lượt đi của vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/4, trong khi lượt về diễn ra sau đó một tuần vào các ngày 13 - 14/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Huế. Ảnh: NTCC

Sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học: Hình thành đại học đa lĩnh vực, cạnh tranh quốc tế

GD&TĐ - TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học là yêu cầu tất yếu giúp hình thành những đại học đa lĩnh vực, đủ tầm cạnh tranh khu vực, quốc tế.

13 sĩ quan chỉ huy một binh sĩ

13 sĩ quan chỉ huy một binh sĩ

GD&TĐ - Một nghị sĩ Ukraine tiết lộ, sở dĩ Quân đội Ukraine khả năng chiến đấu kém là do có tiểu đoàn Ukraine cứ một binh sĩ thì có tới 13 sĩ quan chỉ huy.