Ngỡ ngàng siêu phẩm đạt giải bàn thắng đẹp nhất năm 2022 của FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ được thực hiện bởi cầu thủ mất một chân Marcin Oleksy đã thắng giải bàn thắng đẹp nhất năm 2022 của FIFA (Puskas).

Giải thưởng Puskas năm 2022 được công bố trong Lễ trao giải của FIFA diễn ra ở Paris, Pháp hôm 28/2 (giờ Hà Nội).

Theo đó, cầu thủ khuyết tật người Ba Lan Marcin Oleksy được xướng tên, sau khi vượt qua 2 ứng viên nặng ký là Richarlison và Dimitri Payet. Tiền đạo người Brazil từng ghi siêu phẩm ‘ngả bàn đèn’ vào lưới Serbia ở World Cup 2022, trong khi Dimitri Payet lập siêu phẩm từ cú bắt vô lê từ xa vào lưới PAOK ở Europa Conference League.

Thực tế, với một người bình thường, việc chơi bóng và ghi bàn đã khó nhưng cầu thủ khuyết tật Marcin Oleksy còn ghi được siêu phẩm.

Siêu phẩm ‘ngả bàn đèn’ được Marcin Oleksy thực hiện trong trận đội nhà Warta Poznan đấu với Stal Rreszow ở giải khuyết tật Ba Lan. Theo đó, cầu thủ người Ba Lan dùng chiếc nạng chống xuống đất làm điểm tựa để tung người móc bóng, ghi bàn thắng đẹp đến sững sờ từ rìa vòng cấm địa.

Siêu phẩm của Marcin Oleksy đoạt giải bàn thắng đẹp nhất năm 2022 của FIFA.

Siêu phẩm của Marcin Oleksy đoạt giải bàn thắng đẹp nhất năm 2022 của FIFA.

Bàn thắng khó tin đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới choáng váng và thán phục trước kỹ thuật hoàn hảo của cầu thủ Marcin Oleksy.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải thưởng Puskas được trao cho một người khuyết tật. Khoảnh khắc thăng hoa của Marcin Oleksy trên bục nhận giải như thông điệp về sự nỗ lực và vươn lên trong cuộc sống.

Ngỡ ngàng siêu phẩm đạt giải bàn thắng đẹp nhất năm 2022 của FIFA ảnh 2

Marcin Oleksy nhận giải Puskas hôm 28/2.

"Đồng đội của tôi, Dawid Novak đã thực hiện đường chuyền và tôi đã có ý tưởng về cú ngả người móc bóng. Trong quá trình thực hiện, mắt của tôi luôn dõi theo trái bóng cho tới khi nó vào lưới. Tôi luôn muốn ghi những bàn thắng đẹp mắt. Tôi luôn tự hào sau khi ghi bàn. Tôi muốn đứng thẳng dậy, ưỡn ngực trước mọi điều. Tôi rất hạnh phúc" - Chia sẻ sau khi được vinh danh, cầu thủ Marcin Oleksy nói.

Được biết tân chủ nhân giải Puskas năm nay 35 tuổi, từng là công nhân xây dựng trước khi bị tai nạn kinh hoàng vào tháng 11/2010. Đôi chân của chàng trai 23 tuổi khi ấy đã bị dập nát và sau phải cưa một chân.

Trước khi bị tai nạn, Marcin Oleksy từng chơi bóng ở vị trí thủ môn. Anh thần tượng thủ thành huyền thoại Iker Casillas của tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid.

Siêu phẩm giúp Marcin Oleksy thắng giải Puskas. Nguồn: MXH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ