Ngỡ ngàng mức lương Dani Alves nhận tại Barca

GD&TĐ - Việc hậu vệ 38 tuổi Dani Alves gia nhập Barca khiến tất cả bất ngờ nhưng càng ngỡ ngàng hơn khi biết mức lương anh nhận tại đội bóng cũ.

Alves sẽ nhận lương khoảng 155.000 euro mỗi năm tại Barca.
Alves sẽ nhận lương khoảng 155.000 euro mỗi năm tại Barca.

Hậu vệ kỳ cựu Dani Alves đã chính thức trở lại Barcelona sau khi chấm dứt hợp đồng với đội bóng cũ Sao Paulo. Theo nhiều nguồn tin, cầu thủ 38 chỉ nhận mức lương... 1 Euro/năm. Nghĩa là số tiền chưa đủ mua một bát phở ở Việt Nam.

Tuy nhiên, theo tờ Marca, La Liga vẫn áp dụng mức lương tối thiểu đối với các cầu thủ thi đấu tại giải đấu này. Thực tế Alves sẽ nhận lương khoảng 155.000 euro mỗi năm, tương đương hơn 10.000 euro mỗi tháng.

Đây vẫn là mức lương trần thấp hiếm thấy so với sự nghiệp đồ sộ của cựu sao Paris Saint-Germain. Thậm chí, Alves còn nhận lương thấp hơn so với một số cầu thủ trẻ trong đội Barca B.

Với mức lương này cũng sẽ vượt quá quỹ lương của Barcelona hiện nay và vi phạm Luật công bằng tài chính của giải La Liga. Vì lẽ đó, có nguồn tin nói rằng đội bóng xứ Catalan phải lách luật khi báo cáo mức lương của Dani Alves ở mức tối thiểu tượng trưng chỉ 1 euro.

Có thể phần thu nhập thực sự của danh thủ người Brazil này sẽ được chi trả trong tương lai dưới một hình thức khác có thể là đại sứ cho CLB. Ngoài ra, với sự nghiệp lẫy lừng của mình, Alves là cầu thủ rất giàu có.

Hậu vệ sinh năm 1983 không đặt mục tiêu kiếm tiền khi lựa chọn trở lại sân Camp Nou. Dani Alves nói rằng, anh trở lại đội bóng cũ vì tình yêu và muốn giúp CLB Barca trở lại thời kỳ hoàng kim.

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt Dani Alves, Chủ tịch Joan Laporta cũng bỏ ngỏ khả năng hai huyền thoại khác của đội bóng là Lionel Messi và Andres Iniesta quay trở lại.

Vừa qua Xavi đang muốn Barca mộ tiền đạo Raheem Sterling của Manchester City và ngôi sao mới nổi của RB Salzburg - Karim Adeyemi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Thế nhưng, tình hình tài chính bấp bênh của Barcelona đã khiến cho mong muốn của tân huấn luyện viên này rất khó thể thực hiện được.

Để giải quyết điều này, Xavi và ban lãn đạo của Barca đang lên kế hoạch bán đi tiền vệ ngôi sao Frankie De Jong, theo báo cáo của tờ El Chiringuito.

Ngoài việc muốn có tiền để chiêu mộ tân binh còn một lý do nữa khiến đội bóng muốn bán đi cầu thủ người Hà Lan, đó là việc Xavi muốn để Gavi và Pedri có cơ hội được phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.