Nghiên cứu cho thấy: Hút thuốc có thể làm cho người ta ngớ ngẩn, hay quên!

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Pháp đã chỉ ra rằng hút thuốc lá có thể làm cho người ta ngớ ngẩn và quên. Nguyên nhân là vì chất nicotin độc hại chứa trong thuốc lá làm tổn hại các tế bào não và cản trở sự phát triển của các tế bào não mới.

Nghiên cứu cho thấy: Hút thuốc có thể làm cho người ta ngớ ngẩn, hay quên!

Các nhà khoa học tại Viện Y tế và Y học Quốc gia ở Paris, Pháp, đã thực hiện các thí nghiệm trên bốn nhóm chuột. Ba trong số bốn nhóm chuột được tiêm tĩnh mạch với nicotin, trong khi nhóm thứ tư không được tiêm nicotine. Các nhóm chuột lần lượt được tiêm với liều thấp (0,02 mg / kg), liều trung bình (0,04 mg / kg) và liều lượng cao (0,08 mg / kg).

Sau 42 ngày giải phẫu 4 nhóm chuột, các nhà khoa học nhận thấy rằng sự sản xuất PSA-NCAM protein trong não của 3 nhóm chuột được tiêm nicotin giảm đáng kể (PSA-NCAM có liên quan đến việc học tập và trí nhớ của não bộ). 2 nhóm chuột được tiêm liều lượng nicotin trung bình và cao đã sản sinh ít tế bào não mới ít hơn nhóm không được tiêm nicotin, và tỷ lệ tử vong của tế bào não của 2 nhóm chuột này cũng cao hơn đáng kể.

Các nhà khoa học cho biết những phát hiện mới nhất của nghiên cứu này hoàn toàn đối nghịch với nghiên cứu năm 1990 cho rằng “hút thuốc lá có thể cải thiện nhận thức”. Nghiên cứu năm đó đã kết luận ngớ ngẩn rằng nicotin có thể giúp ngăn ngừa sự khởi phát của chứng mất trí, vì nicotin làm tăng chất dẫn truyền thần kinh cơ thể. Các nhà nghiên cứu sau này đã bác bỏ những lập luận trên thông qua thí nghiệm.

Ngày nay ai cũng biết rằng hút một điếu thuốc thì cũng tương đương với việc bạn vừa tự tay cắt ngắn tuổi thọ đi vài phút. Hút thuốc không chỉ ngăn chặn các tế bào não mới sản sinh mà còn khiến chúng ta giảm tuổi thọ. Vậy nên, vì sức khỏe của bản thân và gia đình, những người hút thuốc nhất định phải cai thuốc.

Theo Songdep.tv

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Triển lãm 'Trong dòng chảy của lụa' tập hợp 11 nghệ sĩ Việt Nam hiện đại.

Dòng chảy sáng tạo của tranh lụa Việt

GD&TĐ - Từ di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến thực hành nghệ thuật đương đại, tranh lụa Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ phát triển.

Bộ Tài chính muốn bổ sung nước giải khát theo tiêu chuẩn quốc gia có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nước ép hoa quả có chịu thuế?

GD&TĐ - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (dự thảo lần 2) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến...