Nghiêm cấm “châm chước” đò ngang, tàu khách vi phạm ngày Tết

Đoàn công tác của Cục Đường thủy nội địa VN kiểm tra đột xuất bến đò ngang, tàu chở khách du lịch trên sông Hồng trước Tết.

Nghiêm cấm “châm chước” đò ngang, tàu khách vi phạm ngày Tết
Đoàn công tác của Cục Đường thủy nội địa VN kiểm tra đột xuất bến đò ngang, tàu chở khách du lịch trên sông Hồng trước Tết.
Keyword đầu tiên có dấu

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN Hoàng Hồng Giang (áo trắng) kiểm tra giấy tờ phương tiện, thuyền viên tại bến phà Chương Dương, chở khách trên sông Hồng, nối hai bờ Hà Nội và Hưng Yên

Ngày 31/1, ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN dẫn đầu đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán 2019. Đoàn công tác trực tiếp thị sát, kiểm tra hạ tầng luồng tuyến vận tải thủy trên sông Hồng qua địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và kiểm tra đột xuất một số bến đò ngang, tàu chở khách du lịch trên tuyến.

Thời điểm kiểm tra, các bến và phương tiện chở khách đều đáp ứng đủ các điều kiện về giấy phép mở bến, đăng ký, đăng kiểm phương tiện còn hiệu lực, bố trí đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh; người điều khiển phương tiện có chứng chỉ điều khiển phương tiện phù hợp; không có tình trạng ùn ứ khách chờ đò và phương tiện chở quá tải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phương tiện xuất phát, thuyền viên không đưa áo phao, dụng cụ nôi cứu sinh cho khách, không sắp xếp khách lên xuống đò (phà) theo thứ tự, vệ sinh môi trường khu vực bến và trên phương tiện không được chú trọng…

Keyword đầu tiên có dấu

Không xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải tại các bến khách ngang sông ngày giáp Tết (ảnh: bến đò, phà Chương Dương trên sông Hồng nối Hà Nội và Hưng Yên)

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN Hoàng Hồng Giang yêu cầu lãnh đạo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết, trong đó phải rà soát, kiểm tra đột xuất, và phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong vận tải khách ngang sông như: chở quá tải, người điều khiển không có chứng chỉ vận hành phương tiện; phương tiện quá hạn đăng kiểm, trang bị thiếu phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho hành khách.

Ông Giang cũng thăm hỏi, chúc Tết và đề nghị các chủ bến đò tích cực tuyên truyền, vận động để hành khách tự giác sử dụng áo phao, phao cứu sinh để tăng an toàn khi qua sông, phục vụ hành khách chu đáo để đảm bảo an toàn cao nhất trong dịp cao điểm vận tải Tết.

Keyword đầu tiên có dấu

Đoàn kiểm tra thăm hỏi chủ tàu du lịch sông Hồng tuyến Hà Nội - Bát Tràng - Hưng Yên

Được biết, dịp Tết Nguyên đán 2019, Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức 4 đoàn công tác, do Cục trưởng và các Cục phó dẫn đầu, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giao thông đường thủy trên các tuyến đường thủy quốc gia trọng điểm trên toàn quốc tại khu vực phía Bắc, Nam và miền Trung. Việc kiểm tra tập trung vào hoạt động vận tải khách, bến khách ngang sông, du lịch và công tác trực, bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết của các đơn vị, lực lượng trực thuộc Cục Đường thủy nội địa VN.

Theo Baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ