Nghi vấn UEFA “cài” trọng tài “diệt” Real Madrid?

GD&TĐ - Đã có sự hoài nghi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) phân công trọng tài nhằm “diệt” Real Madrid ở bán kết Champions League.

Nghi vấn về trọng tài cầm còi trận bán kết Champions League giữa Real Madrid với Chelsea.
Nghi vấn về trọng tài cầm còi trận bán kết Champions League giữa Real Madrid với Chelsea.

Sở dĩ xuất hiện “thuyết âm mưu” này bởi Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin từng tuyên bố, sẽ trừng phạt thích đáng Real Madrid - “thủ lĩnh” nhóm sáng lập giải đấu ly khai mang tên Super League.

Làng túc cầu thế giới choáng váng, bởi 12 đội bóng hôm 18/4 tuyên bố sáng lập giải đấu Super League nhằm thay thế Champions League.

Trước sự phản ứng mạnh mẽ của người hâm mộ, quan chức bóng đá, thậm chỉ cả giới chính trị gia khiến 9 đội bóng đã lên tiếng xin lỗi và “tháo chạy” khỏi dự án.

“Đối với tôi, các đội thừa nhận sai lầm, rút khỏi dự án sẽ được xem xét giảm nhẹ hình hình phạt”, Chủ tịch UEFA nhấn mạnh: “Còn ‘những người khác’ dù biết dự án này sẽ chết nhưng họ không muốn tin vào điều đó, sẽ bị trừng phạt thích đáng”.

Những người khác mà ông Ceferin nói, rõ ràng đề cập tới Real Madrid, Barcelona và Juventus - 3 đội bóng vẫn “cố đấm ăn xôi” khi cương quyết bảo lưu quan điểm cần tiếp tục Super League để “cứu bóng đá”.

Do đó, có rất nhiều “thuyết âm mưu” về trận Real Madrid tiếp Chelsea vào lúc 02h00 ngày 27/4, với chủ nhà sẽ phải chịu nhiều bất lợi bởi trọng tài.

Trọng tài người Hà Lan Danny Makkelie được UEFA chỉ định “cầm cân nảy mực” cuộc đối đầu giữa Real Madrid với Chelsea, đội cũng tham gia nhóm sáng lập Super League nhưng đã biết “quay đầu là bờ”.

“Không nên có bất cứ nghi ngờ nào về các trọng tài do UEFA phân công điều hành trận đấu”, HLV Thomas Tuchel của Chelsea nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng hoàn toàn vào trọng tài vào UEFA cũng như tính minh bạch của giải đấu”.

Danny Makkelie là ai?

Tên tuổi của trọng tài người Hà Lan đã được khẳng định qua nhiều giải đấu lớn.
Tên tuổi của trọng tài người Hà Lan đã được khẳng định qua nhiều giải đấu lớn.

Danh tiếng cùng chuyên môn của vị trọng tài 38 tuổi đã được châu Âu và thế giới thừa nhận.

Trọng tài Makkelie được tin tưởng giao phụ trách phòng VAR ở trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp - Croatia và trận chung kết Champions League 2019 giữa Liverpool và Tottenham.

Trong cả 2 trận đấu trên, đều có những tình huống chơi bóng gây tranh cãi và khi VAR vào cuộc Ivan Perisic của Croatia và Moussa Sissoko của Tottenham bị thổi phạt đền.

Makkelie cũng từng cầm còi trận chung kết Europa League 2020 giữa Sevilla và Inter Milan.

Tiếp đến, “vua áo đen” người Hà Lan còn bắt chính trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2021 giữa Real Madrid - Atalanta và trận này đội bóng của Zinedine Zidane còn được hưởng phạt đền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ