Nghi vấn Nga dùng bom napalm chống khủng bố ở Syria

GD&TĐ - Hãng tin Al-Mohrar cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng bom napalm để chống lại các nhóm khủng bố ở tây bắc Syria.

Hãng tin Al-Mohrar đăng hình ảnh được cho là Nga dùng napalm tấn công khủng bố.
Hãng tin Al-Mohrar đăng hình ảnh được cho là Nga dùng napalm tấn công khủng bố.

Các cuộc tấn công như vậy được cho là buộc các phần tử khủng bố phải rời nơi ẩn náu và công sự của chúng. Từ đó mở ra khả năng quân đội Syria chiếm đóng khu vực này mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.

“Máy bay Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng napalm nhắm vào các mặt trận ven biển để thiêu đốt các khu vực đó” – Hãng tin Al-Mohrar cho biết kèm hình ảnh được cho là thể hiện cuộc tấn công ban đêm của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Trước thông tin trên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng cuộc tấn công bằng đạn gây cháy thực sự có thể buộc các chiến binh phải rời công sự của họ. Điều này sẽ tạo cơ hội chiến đấu cho quân đội Nga và Syria trong việc tiêu diệt khủng bố.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng đạn gây cháy có thể gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng, do vậy thông tin mà Al-Mohrar đưa ra có thể bị nghi ngờ.

Đáng chú ý là trong 48 giờ qua, lực lượng Nga và Syria đã bắt đầu một cuộc pháo kích mạnh mẽ vào các vị trí khủng bố ở phía nam của khu vực giảm leo thang được chỉ định. Hoạt động này khiến các nhóm vũ trang bất hợp pháp gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.