Nghi phạm vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở Nghệ An khai gì?

GD&TĐ - Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Cao Trọng Phú bước đầu khai nhận, nguyên nhân vụ việc bắn 2 người tử vong xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm ăn.

Nghi phạm Cao Trọng Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm Cao Trọng Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 30/4, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Cao Trọng Phú liên quan đến việc 2 người đàn ông bị bắn tử vong trước của nhà và lấy lời khai nghi phạm này.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phú bước đầu khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm ăn.

Cụ thể, khoảng 8h hôm nay (30/4) khi Phú đang ở tại nhà riêng ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh thì có 3 người gồm: Ngô Quang Hưng (SN 1979, trú tại khối Phúc Thọ, P. Vinh Tân, TP Vinh), Đặng Ngọc Anh (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh, hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) và một người đàn ông khác tìm đến nhà Phú.

Hai người đàn ông nằm bất động, tử vong sau tiếng nổ súng trước nhà đối tượng Phú.
Hai người đàn ông nằm bất động, tử vong sau tiếng nổ súng trước nhà đối tượng Phú.

Khi hai bên đang nói chuyện giải quyết mâu thuẫn thì bất ngờ Phú mang súng ra bắn làm Ngô Quan Hưng và Đặng Ngọc Anh gục ngay tại chỗ, người còn lại chạy thoát.

Sau khi gây án, Phú ôm súng cố thủ trong nhà. Hàng trăm Cảnh sát điều tra, Cảnh sát Cơ động, cảnh sát giao thông cùng nhiều lực lượng khác phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 giờ đồng hồ, đối tượng Cao Trọng Phú đã bị khống chế, bắt giữ.

Ngôi nhà Cao Trọng Phú ôm súng cố thủ.
Ngôi nhà Cao Trọng Phú ôm súng cố thủ.

Phú khai, do có thời gian dài làm ăn bên Campuchia nên đã mua khẩu súng (dùng để gây án) để phòng thân. Công an Nghệ An đã thu giữ khẩu súng đang còn 1 viên đạn, cùng một số vỏ đạn tại hiện trường. Hiện tang vật đã được lực lượng chức năng đưa đi giám định.

Cơ quan công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Cơ quan công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nghi phạm Cao Trọng Phú từng làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Khoảng 5 năm trước đã trở về quê nhà sinh sống. Thời gian gần đây, ông Phú có biểu hiện hoang tưởng, nhiều lần lấy dao đâm phía dưới xe vì nghĩ rằng có người trốn phía dưới người muốn giết mình.

Trong khi đó, người dân ở khu vực cho biết, Phú là người dân gốc sinh sống ở đây từ lâu và làm ăn phát đạt. Cách đây 5 năm trước, ông về quê xây 1 căn nhà lớn và sống hòa đồng với mọi người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ