Nghị lực của Cựu chiến binh vùng Đất mũi

GD&TĐ - Hơn 10 năm tham gia Cách mạng, khi trở về địa phương, ông Quách Thanh Sử (thương binh 4/4), Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh ấp 2 (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, ông Sử còn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền tại địa phương.

Là thương binh hạng 4/4, ông Sử luôn nêu cao tinh thần Bộ đội Cụ Hồ
Là thương binh hạng 4/4, ông Sử luôn nêu cao tinh thần Bộ đội Cụ Hồ

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Ông Quách Thanh Sử tham gia vào lực lượng du kích ấp 2 của xã Nguyễn Phích từ năm 1967 đến năm 1969. Năm 1971, trong trận pháo kích đồn Giồng Ông - Tuyến Cái Tàu (huyện U Minh, Cà Mau), ông bị thương nặng ở lưng, khuỷu tay trái và bàn chân trái, tỷ lệ thương tật được giám định là Thương binh hạng 4/4.

Đến năm 1975, ông được điều về Tiểu đoàn 7 thuộc huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), cho đến đầu năm 1977, ông được điều về tỉnh làm trợ lý Ban Quân lực phòng Tham mưu tỉnh đội Minh Hải thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Minh Hải (Cà Mau). Sau khi tham gia ở chiến trường Tây Nam, năm 1981 ông được phục viên (xuất ngũ) trở về địa phương.

Ông Quách Thanh Sử cho biết, vào thời gian này cuộc sống rất khó khăn, vết thương thường nhức nhối mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng với bản chất của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, ông làm đủ mọi việc từ giăng câu, thả lưới đến lấy mật ong, hi vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Mãi đến năm 1984, sau quá trình tìm hiểu về mô hình trồng tiêu, ông và gia đình đã mạnh dạn đầu tư mua cây giống về trồng và thu được lợi nhuận cao. Từ đó, cuộc sống gia đình dần ổn định, 3 người con của ông được đi học đến nơi đến chốn. Không dừng lại đó, ông tích cực tìm hiểu, phát triển kinh tế gia đình với mô hình Vườn - Ao. Ông đầu tư đào ao, thả cá với diện tích 600m2 và thả các loại cá như: cá chình, cá bống tượng, cá lóc, cá trê đồng.

Nhận thấy những thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, ông trồng thêm rau màu, cây ăn trái như: bông thiên lý, rau má, rau ngót, bồn bồn, nhãn, vú sữa… với diện tích 500m2.  Từ mô hình Vườn - Ao, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu được trên 300 triệu đồng.

Ông Quách Thanh Sử là Cựu chiến binh sản xuất giỏi cấp tỉnh
Ông Quách Thanh Sử là Cựu chiến binh sản xuất giỏi cấp tỉnh 

Cựu chiến binh đi đầu phong trào sản xuất giỏi

Không chỉ cần cù trong lao động, sản xuất, thương binh Quách Thanh Sử còn học ở Bác tính giản dị, sống vì mọi người. Đối với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ông sẵn sàng cho mượn tiền làm vốn mua cây giống và hướng dẫn tận tình về kỹ thuật.

Ông Sử chia sẻ: “Tôi đã từng chứng kiến những gian khổ, hi sinh, mất mát của người lính nên khi anh em trong Hội Cựu chiến binh hoặc người dân gặp khó khăn, có điều kiện giúp đỡ được là tôi sẵn sàng hỗ trợ, có lẽ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã ngấm vào máu thịt của tôi”.

Năm 2015 - 2016, ông hướng dẫn phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho 36 người trong và ngoài xã; giúp đỡ cho 23 lao động có việc làm; đóng góp quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Ngoài ra, hàng tháng ông còn trích 200 ngàn đồng tiền lương thương binh để hỗ trợ sửa chữa tuyến lộ của địa phương.

Với vai trò là Chi hội trưởng, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã, ông Sử tích cực vận động gia đình, xóm giềng, hội viên chăm chỉ lao động sản xuất. Góp phần xóa đói giảm nghèo và tham gia các cuộc vận động, phong trào ở địa phương. Nhất là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2018, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017”.

Ông Võ Văn Thi - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện U Minh, cho biết: “Ông Quách Thanh Sử là Cựu chiến binh gương mẫu, có đạo đức, lối sống tốt. Ngoài công tác hội còn là Cựu chiến binh sản xuất giỏi cấp tỉnh. Ông luôn phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, thường xuyên được các cấp khen thưởng”.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, ông Quách Thanh Sử được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Đã có nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Nhiều năm liền ông được các cấp biểu dương là công dân kiểu mẫu, có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…