Nghi án tài xế xe ôm bị cắt cổ giữa ban ngày tại TPHCM

Một người lái xe ôm với vết thương ở cổ vừa trình báo bị một đối tượng lừa chở đến nơi vắng vẻ để cướp. Vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày khiến dư luận hoang mang.

Nghi án tài xế xe ôm bị cắt cổ giữa ban ngày tại TPHCM

nghi an tai xe xe om bi cat co giua ban ngay tai tphcm hinh anh 1

Nạn nhân Huỳnh Văn Hùng kể lại sự việc

Chiều 13/4, Công an quận 9 (TPHCM) đã khám nghiệm xong hiện trường, điều tra làm rõ trình báo của một tài xế xe ôm nghi bị cắt cổ, cướp tài sản nhưng bất thành.

Thông tin ban đầu, ông Huỳnh Văn Hùng (SN 1956, ngụ quận Thủ Đức) rời Bệnh viện Quân dân miền Đông (quận 9, TPHCM) với vết cắt dài 10cm trên cổ, phải khâu 20 mũi. Sau khi xuất viện, ông Hùng lập tức đến Công an quận 9 trình báo về một vụ cướp mà mình là nạn nhân.

Theo trình báo của ông Hùng, vào ngày 12/4, một nam thanh niên đến khu vực gần ngã tư Bình Thái (phường Trường Thọ) để thuê ông chở về cầu Rạch Chiếc. Sau khi thỏa thuận giá cả, ông Hùng đồng ý chở khách đến đúng địa chỉ dặn trước. Tuy vậy, lúc này nam thanh niên trên lại đòi người lái xe ôm đi vòng xuống gầm cầu, đến đường số 4, KDC Saka - Bắc Rạch Chiếc (phường Phước Long A, quận 9).

Ông Hùng khai báo, sau khi dừng trước cổng một căn biệt thự không có người ở, nam thanh niên từ sau bất ngờ nắm tóc ông và dùng vật nhọn (nghi là dao) cứa cổ. Ông Hùng vùng vẫy, rút chìa khóa ném đi rồi ngã xuống lòng đường. Không lấy được xe, đối tượng trên nhanh chóng bỏ chạy, để mặc nạn nhân gào thét kêu cứu.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân địa phương đã đưa ông Huỳnh Văn Hùng vào Bệnh viện Quân dân miền Đông cấp cứu.

Hiện Công an quận 9 đang tiếp tục thu thập lời khai, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực để truy tìm đối tượng gây án.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy kỹ năng bơi cho trẻ em để phòng tránh tai nạn đuối nước. Ảnh: Anh Tuấn

'Mùa lo' trẻ đuối nước

GD&TĐ - Trong những năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức phòng, tránh đuối nước ở trẻ, tuy nhiên, số lượng các vụ trẻ bị đuối nước vẫn gia tăng, nhất là ở vùng nông thôn. Điều này đã trở thành nỗi lo của toàn xã hội.