Nghẹt thở truy bắt 2 đối tượng vi phạm quy định, vượt nhiều chốt kiểm soát dịch

GD&TĐ - Hai nam thanh niên đã di chuyển bằng xe máy có hành vi không tuân thủ quy định vượt hàng loạt chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường từ Lâm Đồng về Gia Lai.

Hai đối tượng Trần Công Linh và Nguyễn Văn Thái bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Lâm Đồng.
Hai đối tượng Trần Công Linh và Nguyễn Văn Thái bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an huyện Đạ Tẻh đã bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Trần Công Linh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (20 tuổi), cùng trú tại huyện K’Bang (Gia Lai) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 18/7, Linh điều khiển xe máy chở Thái đi về Gia Lai qua Quốc lộ 20, theo hướng Đạ Huoai - Đạ Tẻh. Đến khoảng 22h, khi 2 đối tượng gần tới chốt phòng chống dịch tại thôn 6 (xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh) thì phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, đối tượng Linh vẫn điều khiển xe lách qua vị trí của cán bộ cảnh sát giao thông chạy thẳng rồi tiếp tục vượt luôn chốt chống dịch tại thôn 4 đi vào địa bàn huyện Đạ Tẻh theo hướng đèo Con Ó (xã Mỹ Đức).

Khi tới chốt chống dịch tại địa bàn xã Mỹ Đức, dù cán bộ trực chốt khu vực ra tín hiệu dừng lại nhưng Linh vẫn cố tông đổ hàng rào sắt làm đứt dây nhựa căng ngang đường tháo chạy.

Xác định tính chất vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng các chốt đã báo lên Công an huyện Đạ Tẻh đồng thời khẩn trương triển khai các phương án truy đuổi, quyết tâm bắt giữ được 2 đối tượng ngay trong đêm.

Trong quá trình chạy trốn, Linh điều khiển xe lạng lách, đánh võng nhằm ngăn cản không cho lực lượng truy bắt vượt lên. Khi đến khu vực giữa đèo Con Ó, một dân quân xã Mỹ Đức đã điều khiển xe vượt lên trước xe máy của Linh và Thái và yêu cầu dừng lại, tuy nhiên Linh điều khiển xe máy ép xe, khiến người này ngã xuống đường, bị thương.

Sau đó, Linh và Thái tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy lên đèo Con Ó và bị té ngã rồi bỏ trốn vào rừng cao su. Lực lượng công an tiếp tục truy tìm, phát hiện và lập biên bản bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Công Linh và Nguyễn Văn Thái khai nhận đã bàn bạc với nhau đi về tỉnh Gia Lai để đăng ký cách ly. Tuy nhiên, do không có giấy xét nghiệm nhanh dịch Covid-19 và sợ bị cách ly tập trung tại địa phương khác theo quy định nên cả 2 bàn tính sử dụng xe máy đi về và vượt các chốt trên đường đi.

Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành tạm giữ phương tiện theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Linh và Thái về hành vi Chống người thi hành công vụ và vi phạm các nguyên tắc về phòng chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.