Nghệ sĩ tuổi Hợi nói về năm Lợn

GD&TĐ - Nhiều người cho rằng những người cầm tinh con Lợn thường gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Các nghệ sĩ tuổi Hợi nghĩ gì về điều này?

NSƯT Trịnh Kim Chi
NSƯT Trịnh Kim Chi

Danh hài Hoàng Mập (sinh năm 1971 - Tân Hợi): “Chú lợn vui vẻ luôn gặp may mắn”

 

Tôi có tính xấu là “háu ăn như lợn” nhưng cũng may là được bà xã hiểu tính nên chẳng mấy khi bị bỏ đói. Tôi thấy rằng, khác với cái bản tính chỉ biết “ăn và ngủ như lợn”, những người tuổi Hợi thường chăm chỉ và cầu tiến trong công việc. Đặc biệt người tuổi Hợi rất dễ thương, cởi mở, vui vẻ nên luôn gặp may mắn.

Năm qua, tôi hạnh phúc nhất là bộ phim truyền hình dài tập Nhà ông Hoàng có ma do tôi đạo diễn được khán giả ủng hộ, nhất là đoạt được giải thưởng Ngôi sao xanh 2018.

Bên cạnh đó, tôi và danh hài Việt Hương cũng đã thực hiện rất nhiều chuyến đi từ thiện san sẻ yêu thương với đồng bào nghèo bị thiên tai, bão lũ.

Thường thì mỗi năm, đêm Giao thừa dù chạy show nhiều nhưng đúng 12 giờ là tôi đều có mặt ở nhà cúng ông bà, tổ tiên, rồi đi chùa cùng gia đình, cầu cho quốc thái dân an, gia đình mạnh khoẻ.

Với tôi, hiện tại thì ngày nào cũng là Tết, không phải có rượu thịt ê hề mới gọi là Tết mà đó là sự duy trì được tiếng cười vui vẻ, lạc quan để hướng tới tương lai.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (sinh năm 1971 - Tân Hợi): “Tuổi Hợi lận đận tình duyên”

Nhiều người bảo tuổi Hợi thường có thiên hướng về nghệ thuật. Nhìn vào bản thân và bạn bè của mình, Hưng thấy có phần đúng.

Trong 12 con giáp thì lợn là con vật mà Hưng yêu thích nhất vì nó lành tính, lãng mạn, sống tình cảm nhưng không sướng và không ngủ nhiều như mọi người vẫn nghĩ đâu nha.

Có những ngày Tết, Hưng chỉ có khoảng 2 tiếng để ngủ, thế nhưng khi lên sân khấu vẫn luôn giữ được máu lửa vốn có. Làm việc vào dịp Tết như một cách lấy hên, cầu mong cả năm được đi diễn liên tục.

Tết thì trong nhà Hưng phải có hoa quả bánh trái đầy đủ. Màu sắc trong nhà phải rực rỡ. Năm nào cũng vậy, sau khi soạn sửa xong mọi thứ, Hưng thường lên sân thượng ngắm pháo bông, rồi cầu nguyện, thắp nhang bàn thờ, nhắn tin chúc Tết tất cả những người thân yêu có trong danh bạ điện thoại.

Đối với Hưng, Giao thừa là thời khắc rất thiêng liêng vì đây là những giây phút lắng đọng, gác đi mọi bực bội, là thời điểm mà mọi người cảm thấy yêu mến và dễ thông cảm nhau hơn, bỏ qua hết buồn phiền để đón nhận những niềm vui mới.

Hưng không quan tâm đến tử vi, cũng không có thói quen kiêng kỵ trong năm mới. Tuy nhiên, Hưng vẫn hi vọng trong năm Hợi sẽ đón nhận nhiều điều tốt đẹp để Hưng được sống trọn vẹn với nghề mình đam mê.

Không biết chuyện tình duyên của các nghệ sĩ tuổi Hợi khác thì sao nhưng với Hưng thì rất lận đận. Cho nên bây giờ, Hưng không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm nữa, cứ để mặc cho nợ duyên sắp đặt. Ngày xuân, món khoái khẩu nhất của Hưng là thịt kho nước dừa chấm với dưa cải.

NSƯT Trịnh Kim Chi (sinh năm 1971 - Tân Hợi): “Tuổi lợn nhưng không… dám ngủ”

 

Trong cuộc sống, tôi là người sống giản dị, không thích bon chen, không khao khát điều gì vượt qua khả năng và cũng không đố kỵ với ai. Có thể là do ảnh hưởng bởi con vật mà tôi cầm tinh.

Có thể nói, năm 2018 là một năm rất may mắn cho bản thân tôi và cho Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi.

Lần đầu tiên tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 sau 2 năm thành lập, Sân khấu Trịnh Kim Chi giành được 6 giải thưởng. Trong đó có HCV dành cho tôi. Những ngày cuối năm, tôi được Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao tặng giải thưởng cá nhân về Quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và giải thưởng dành cho Sân khấu Trịnh Kim Chi với vở Rặng trâm bầu do tôi đạo diễn.

Sau thành công của Rặng trâm bầu, tôi tiếp tục dựng vở Thái hậu Dương Vân Nga cho mùa Tết năm nay. Bên cạnh hoạt động tại sân khấu riêng, tôi sẽ tiếp tục hội ngộ cùng khán giả truyền hình trong chương trình Táo Quân Tết 2019 của HTV. Tôi tiếp tục hóa thân vào vai Thiên Hậu - vai diễn gắn bó với tôi nhiều năm nay.

Ngày Tết, tôi thích nhất là được ở nhà chăm sóc gia đình. Gia đình luôn là nơi trở về quan trọng và đồng thời cũng là hậu phương vững chắc cho những bước tiến của tôi trong sự nghiệp. Tôi muốn có một không khí đầm ấm, không gian của gia đình trong những ngày Tết đầy tình yêu thương trọn vẹn của các thành viên.

Trong năm mới này, niềm mong muốn lớn nhất của tôi là hai con gái cưng của mình khôn lớn, mạnh khỏe. Sang năm Hợi, tôi có muốn “ngủ” cũng không được vì có nhiều kế hoạch và dự án phải thực hiện lắm.

Diễn viên Quý Bình (sinh năm 1983 - Quý Hợi): “Hạnh phúc được sinh năm Hợi”

Tôi rất vui vì bố mẹ đã sinh mình vào năm Hợi. Trong 12 con giáp, Hợi là con vật “hòa bình”, vô hại nhất. Bản thân tôi là người hiền lành, thẳng tính và tốt bụng với tất cả mọi người.

Là người hoạt động trong lãnh vực nghệ thuật, tôi luôn có ý thức hướng về cội nguồn nên đã chọn cho mình những vai diễn về hình tượng người chiến sĩ, anh hùng vị quốc vong thân, những thanh niên trẻ yêu nước… để phát triển sự nghiệp.

Tối Giao thừa năm nay, tôi không chạy show mà dành thời gian để cùng mẹ đi chùa hái lộc. Điều tôi quan tâm nhất trong năm 2019 là “đất diễn” cho các diễn viên trẻ sân khấu mới ra trường.

Tôi mong muốn mình sẽ làm được một điều gì đó cụ thể và thiết thực giúp các em có cơ hội thể hiện được năng lực của mình.

Hiện tại, tôi vẫn chưa có gia đình riêng. Mẹ tôi không hối thúc, nhưng ba đã 70 tuổi rồi. Ba tôi hay bảo, điều cuối cùng ông muốn thấy là các con yên bề gia thất. Bản thân tôi cũng muốn ổn định mọi thứ và có cho mình một gia đình nhỏ. Nhưng duyên chưa đến nên đành phải chờ thôi.

Ngày Tết, cả gia đình tôi luôn luôn có mặt đầy đủ. Vào tối mùng 2, đại gia đình khoảng hơn 30 người sẽ quy tụ trước sân để hát, tổ chức cho các bé thi vẽ tranh, viết câu chúc Tết. Chính vì thế, mọi người rất thích đến gia đình tôi vào ngày này. Tôi cũng thường hay chia sẻ khoảnh khắc này với khán giả thông qua mạng xã hội.

Diễn viên - ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi (sinh năm 1995 - Ất Hợi): "Không sợ năm tuổi”

 

Một điều dễ thấy ở người tuổi Hợi là họ rất hiền hành, trung thực. Tuổi này cũng được bạn bè yêu quý, quan hệ xã hội tốt, dễ gần, dễ mến. Người tuổi Hợi nhìn chung khỏe mạnh, là tuổi “hay ăn chóng lớn”!

Năm nay, Yến có hai niềm vui lớn: Thứ nhất là sau hơn 4 năm lập nghiệp ở TPHCM, Yến đã tậu được căn nhà cho mình từ tiền đồng cát-sê đi hát và đóng phim.

Đây là món quà mà Yến dành tặng cho mẹ và em trai sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giúp gia đình Yến “an cư” tại TPHCM; Thứ hai là hai vai diễn trong phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ Kế hoạch đổi chồng của Yến được khán giả yêu mến và đề cử nhiều giải thưởng.

Với những thành quả này, Yến cho phép mình vui nhưng không được tự mãn. Yến cho rằng, càng thành công bao nhiêu thì càng phải khiêm tốn bấy nhiêu.

Cái tôi và tự trọng của Yến cao lắm, chính vì thế nên dù mới 22 tuổi Yến cũng phải quyết tâm kiếm được nhiều tiền để lo được cho mẹ và em trai. Yến may mắn khi mà kiếm được tiền bắt đầu từ đam mê, chứ không phải những việc mình không thích. Yến muốn khán giả biết đến Hoàng Yến không chỉ biết hát mà còn biết diễn, không chỉ biết diễn mà còn biết làm MC.

Yến không sợ năm tuổi, cũng như không biết năm Hợi này mình sẽ gặp xui hay hên, nhưng Yến nghĩ điều cần thiết trong mỗi người là ăn ở cho phải đạo để nếu gặp vận hạn, tai nạn cũng sẽ qua…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ