Nghệ sĩ khóc vì sự quả cảm của các tuyển thủ U23 Việt Nam

GD&TĐ -Trận chung kết giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan đã kết thúc. Có một chút tiếc nuối, có một chút ngậm ngùi nhưng hơn tất cả là những giọt nước mắt thương cảm lẫn tự hào mà các nghệ sĩ dành cho các cầu thủ.

Nghệ sĩ khóc vì sự quả cảm của các tuyển thủ U23 Việt Nam

Ca sĩ Đức Tuấn không giấu giếm: “Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì sự kiên cường của các em. Cảm ơn rất rất nhiều”.

BTV Thanh Tùng cho biết, anh có một chút tiếc nuối, một chút day dứt... nhưng từ đó để chúng ta còn tiếp tục khát vọng vươn tới những đỉnh cao. “Tôi yêu các em. Tôi yêu Việt Nam”.

BTV Kim Tiến chia sẻ: “Hoan hô Việt Nam. Từ một đội “bủn rủn” chân tay trước Thái Lan như là một định mệnh, đột biến lạ lùng như có sức mạnh siêu nhiên để tiến thẳng vào tranh chức vô địch giải Châu lục, mà chưa một đội ASEAN nào vào được.

Tuyệt vời quá, khi chúng ta nhìn thấy những giọt nước mắt sung sướng vì phải khó khăn lắm mới thắng được Việt Nam của Uzbekistan, mà lại chỉ thắng được vào phút cuối. Việt Nam đã chiến thắng rồi, từ trước khi trận cuối cùng này, khi chúng ta nhìn thấy tuyết rơi. Lần đầu tiên Việt Nam phải đá với điều kiện này”.

Ca sĩ Quang Dũng nói: "“Mới đầu như truyền thống không ai mong đợi nhiều. Cần một trận thắng là vui rồi. Ai dè các em làm quá xá đã. Hãy nhớ lại mới bắt đầu để vui lên nào. Các em đã làm hết trách nhiệm của vận động viên, công dân cho người hâm mộ và nhân dân bằng khả năng, ý chí, tình yêu... Bây giờ đến người hâm mộ và nhân dân thực hiện trách nhiệm và tình yêu của mình đi sao cho xứng đáng với các em. Niềm tin và cảm hứng U23 Việt Nam thức tỉnh và biết nó thật sự lớn thế nào”.

Diễn viên Chí Nhân nhắn nhủ: “U23 Việt Nam. Các em đã là nhà vô địch trong lòng người dân rồi. Đó mới là danh hiệu lớn nhất”.

Diễn viên Việt Anh cũng viết: “Câu chuyện cổ tích đã khép lại. Không sao bởi một câu chuyện khác sẽ xuất hiện từ câu chuyện này. Cảm ơn các em”.

Ca sĩ Hoàng Dũng nói: “Việt Nam đón các cậu trở về. Các cậu xuất sắc lắm luôn.

Ca sĩ Tô Minh Thắng cũng không quên gửi lời động viên: “Các em vẫn là những chiến binh của dân tộc Việt Nam. Hơn 90 triệu dân chào đón những “người hùng” trở về vào ngày mai”

Hoa hậu Đặng Thu Thảo nói "Các em đã làm rất tốt. Với Việt Nam, các em đã là nhà vô địch".

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “U23 đã đem đến những cảm xúc tuyệt vời”.

BTV Hữu Bằng: Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Các em đã làm nên lịch sử. Cả nước đang chờ đón các em về. Tự hào Việt Nam.

Diễn viên Bảo Thanh bày tỏ: “Các em đã làm nên lịch sử trong hàng triệu trái tim người Việt Nam và trái tim của người hâm mộ thế giới! Việt Nam vô địch”.

NTK Đức Hùng nhắn gửi các tuyển thủ U23 Việt Nam: “U23 trên cả tuyệt vời. Việt Nam vô địch. Các em đã thi đấu tất cả vì đất nước vì người hâm mộ. Với tôi U23 Việt Nam đã vô địch. Cảm ơn U23 rất nhiều vì các em là người hùng của chúng tôi. Tôi yêu các em".

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.