Nghệ An: Triệt phá đường dây làm giả hồ sơ thương binh

Phòng PC 46, Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và thu giữ một khối lượng lớn hồ sơ, giấy tờ giả liên quan đến việc giải quyết chế độ thương binh.

Nghệ An: Triệt phá đường dây làm giả hồ sơ thương binh

Qua khám xét tại nhà riêng của đối tượng Đặng Hồng Tư (sinh năm 1959, trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), lực lượng công an đã thu giữ khoảng 70kg giấy tờ liên quan đến hồ sơ giải quyết chế độ chính sách người có công, người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và phôi tài liệu bị làm giả.

Trong hàng ngàn bộ hồ sơ thu giữ tại nhà ông Tư, có nhiều hồ sơ đã hoàn thiện, còn lại hầu hết các hồ sơ giả mạo chữ ký và con dấu của các cơ quan quân đội, hội đồng giám định y khoa... Ngoài ra tại đây, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều con dấu giả của các cơ quan, tổ chức.

Phóng viênđã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An - để làm rõ hơn thông tin liên quan đến đường dây này.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ