Gần 1 tháng nay, kho máu của Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An liên tục trong tình trạng "báo động đỏ". Trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ở mức khoảng 300 đơn vị/ngày thì lượng máu dự trữ lại tụt dốc, chỉ còn một nửa so với bình thường.
Sự thiếu hụt nghiêm trọng này khiến các bệnh viện rơi vào thế bị động, hàng trăm bệnh nhân, đặc biệt là người mắc bệnh lý huyết học như Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh).
Thay vì được truyền ngay như trước, nhiều bệnh nhân phải chờ máu từng ngày. Có người phải đợi 2-3 ngày, thậm chí có trường hợp phải chờ đến 4-5 ngày mới được truyền máu. Không ít trường hợp, người nhà buộc phải trực tiếp đến trung tâm để hiến máu cho người thân.

Bác sĩ Trần Thị Phúc, Phó Trưởng khoa Truyền máu, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An cho biết, tình trạng thiếu máu tại đơn vị đã kéo dài hơn 1 tháng nay.
Theo bác sĩ Phúc, có đến 48 cơ sở y tế sử dụng đến máu và các chế phẩm máu tại trung tâm, từ 250-350 đơn vị máu, chế phẩm máu/ngày. Thời điểm hiện tại chỉ đáp ứng được 50-60% nhu cầu.
Số đơn vị máu này chỉ đủ phục vụ cho các ca cấp cứu, còn những trường hợp điều trị thông thường vẫn chưa có đủ nguồn.
Bác sĩ Phúc cho biết, Trung tâm là nơi cung cấp máu phục vụ việc cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn. Do đó việc đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ điều trị các bệnh lý khác, giữ lại tính mạng cho người bệnh cũng là một yêu cầu mang tính cấp thiết.
Nguyên nhân của việc cạn kiệt nguồn máu, là do cuối tháng 5 đến nay, các đơn vị huyện, thành, thị trong tỉnh không tổ chức được đợt hiến máu nào, thay vì 5-6 đợt như trước đây. Điều này dẫn đến nhiều ca điều trị bị chậm hoãn nếu không huy động được người nhà hiến máu để đổi bù.
Trước tình hình các cơ sở y tế ở Nghệ An khó khăn về nguồn máu và các chế phẩm máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An kêu gọi vận động hiến máu tình nguyện; đồng thời, xây dựng nhiều phương án nhằm tăng cường nguồn máu dự trữ.
Trong đó, việc kêu gọi người thân, người nhà bệnh nhân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện là một trong những giải pháp góp phần giúp người bệnh vượt qua khó khăn.