Nghệ An: Thí sinh được hỗ trợ tối đa khi làm thủ tục dự thi

GD&TĐ - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với hơn 36.700 em. Trong buổi làm thủ tục dự thi (chiều 6/7), thí sinh tại 69 điểm thi đều được hỗ trợ tối đa, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh nếu có.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi Tốt nghiệp THPT 2022.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi Tốt nghiệp THPT 2022.

Kịp thời hỗ trợ thí sinh đảm bảo quyền dự thi

Chiều 6/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, hơn 36.700 thí sinh tỉnh Nghệ An đã đến làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT tại 69 điểm thi.

Trường THPT Nguyễn Duy Trinh là điểm thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất của huyện Nghi Lộc, Nghệ An, với 689 thí sinh, bố trí tại 30 phòng thi. Ngoài thí sinh là học sinh lớp 12 của trường, thì điểm thi này còn có thí sinh của Trung tâm GDTX huyện, và thí sinh tự do.

Thí sinh xem sơ đồ điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

Thí sinh xem sơ đồ điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng phía ngoài cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện, y tế cũng có mặt để hỗ trợ thí sinh nếu có bất cứ vướng mắc, khó khăn gì.

Sau khi xem sơ đồ điểm thi, các thí sinh đã có mặt đầy đủ tại các phòng thi để lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, nếu thí sinh có sai sót về thông tin cá nhân, cũng được giám thị kịp thời tiếp nhận, báo với trưởng điểm và điều chỉ để đảm bảo quyền lợi dự thi cho các em.

Thí sinh Lương Đức Thuận quên giấy báo dự thi, được giám thị hướng dẫn sử dụng căn cước công dân để được cấp thẻ dự thi.

Thí sinh Lương Đức Thuận quên giấy báo dự thi, được giám thị hướng dẫn sử dụng căn cước công dân để được cấp thẻ dự thi.

Thí sinh Lương Đức Thuận (học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh) trong ngày đến làm thủ tục sơ ý quên giấy báo dự thi ở nhà. Tại đây, Thuận được được giám thị hướng dẫn, đối chiếu thông tin thẻ căn cước công dân để cấp thẻ dự thi.

Giám thị cũng thông báo lại về lịch thi, thời gian làm bài của từng môn thi. Nhắc nhở các em trong những ngày thi giữ gìn sức khỏe, chú ý giờ giấc, tránh gặp phải trường hợp nhầm lẫn hoặc quên giờ thi đáng tiếc.

Năm nay, theo quy chế, ngoài vật dụng được phép mang vào phòng thi, toàn bộ túi xách, đồ đạc của thí sinh phải để ngoài cổng điểm thi, đảm bảo khoảng ít nhất 25m so với phòng thi.

Thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng

Có mặt từ sớm để làm thủ tục dự thi, thí sinh Nguyễn Như Thịnh cùng các bạn đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nán lại trò chuyện với các bạn. Điểm thi này cũng là ngôi trường mà em đã gắn bó suốt 3 năm học vừa qua. Thịnh cho biết, em thi Tốt nghiệp THPT để lấy kết quả xét tuyển ĐH. Năm học vừa qua, mặc dù học luân phiên nhiều hình thức cả trực tiếp lẫn online, nhưng đến nay Thịnh đã tự tin vào kiến thức của mình.

Nghệ An có 36.700 thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nghệ An có 36.700 thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Dù chưa đăng ký nguyện vọng 1 vào đâu, nhưng ngành nghề yêu thích của em là công nghệ thông tin. “Em dự định xét tuyển vào Trường ĐH Bưu chính viễn thông. Năm nay, trường lấy 60% chỉ tiêu từ kết quả thi Tốt nghiệp THPT, và 40% cho các phương thức khác. Do em học khối A từ năm lớp 10, và không tham gia thi đánh giá năng lực, nên sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, em sẽ cân nhắc để đăng ký vào trường mà khả năng trúng tuyển cao nhất”.

Nguyễn Phương Nga là thí sinh tự do, chiều nay, em tự mình đến điểm thi sớm, để kiểm tra lại sơ đồ trường thi, vị trí phòng thi của mình. Phương Nga nguyên là học sinh Trường THPT Nghi Lộc 4, kỳ thi năm trước, em đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành sư phạm Tiểu học, Trường ĐH Vinh, nhưng thiếu điểm. Sau đó, em trúng tuyển nguyện vọng 2 vào một ngành khác cũng của Trường ĐH Vinh. Tuy nhiên, nữ sinh này quyết định không nhập học, mà ở nhà tiếp tục ôn thi lại.

Thí sinh Nghệ An tỏ ra tự tin, quyết tâm trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh Nghệ An tỏ ra tự tin, quyết tâm trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

“Cũng nhiều người khuyên cứ học nguyện vọng 2, rồi năm nay bảo lưu kết quả và thi tiếp. Nhưng đam mê của em là sư phạm, nên em không muốn học ngành khác, mà dành thời gian 1 năm để ôn tập, thi lại. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, em cũng không học thêm ngoài, mà ở nhà tự ôn. Dù đã từng thi một lần, và ôn tập kỹ càng suốt 1 năm vừa rồi, song trước kỳ thi em vẫn rất hồi hộp. Em dự thi 3 môn khối C và tiếp tục đăng ký ngành sư phạm tiểu học theo đam mê của mình”, Phương Nga chia sẻ.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Nghệ An có gần 37 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, tại 69 điểm thi, với của 21 huyện, thành, thị. Toàn tỉnh bố trí 1.584 phòng thi chính thức và 79 phòng chờ, ngoài ra mỗi điểm thi bố trí ít nhất 1 phòng dự phòng để phục vụ thí sinh F0 (nếu có). Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên huy động làm thi là 5329 người, trong đó: Trưởng Điểm thi: 69; Phó trưởng Điểm thi: 138; Thư ký Điểm thi: 155; Cán bộ coi thi: 3168; Cán bộ giám sát: 656; Công an, trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế, bảo vệ: 1443. Công an bảo vệ đề, bài thi 24/24: 69 người; Bảo vệ khu vực thi: 824 người và nhân viên Y tế: 146 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.