Nghệ An: Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về vùng lõi quốc gia Pù Mát

GD&TĐ - Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) vừa tiến hành thả 8 cá thể động vật quý hiếm: Khỉ mặt đỏ, tê tê Java, trăn đất về môi trường tự nhiên.

Nghệ An: Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về vùng lõi quốc gia Pù Mát

Ngày 23/11 ông Trần Xuân Cường - GĐ khu bảo tồn Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, đơn vị này vừa tiến hành thả một số cá thể động vật quý hiếm gồm: 3 cá thể Tê tê Java (Manis javanica) có tổng trọng lượng 8,7kg; 1 cá thể trăn đất (Python molurut) có trọng lượng 12kg; và 4 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) nặng 26kg về tự nhiên.

Những cá thể động vật quý hiếm nay do các Hạt Kiểm lâm tịch thu được trong những vụ buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn trước đó, và ban giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát.

Sau thời gian nuôi nhốt, chăm sóc, gày 19/11, các cá thể khỉ, trăn, tê tê đều khỏe mạnh, Trung tâm đã tiến hành thả động vật vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho các loài động vật.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát đã nuôi nhốt khoẻ mạnh và thả hàng chục cá thể động vật quý hiếm về với thiên nhiên, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã.

Nghệ An: Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về vùng lõi quốc gia Pù Mát ảnh 1Nghệ An: Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về vùng lõi quốc gia Pù Mát ảnh 2Nghệ An: Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về vùng lõi quốc gia Pù Mát ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?