Nghệ An: Tắm sông, 2 nữ sinh bị cuốn mất tích

GD&TĐ - Nhóm học sinh gồm 7 em rủ nhau đi tắm sông, không may 2 em bị nước cuốn trôi, mất tích. Sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến nay lực lượng cứu hộ cứu nạn và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể 2 em.

Người thân nóng lòng túc trực tại bờ sông, nơi 2 nữ sinh bị nước cuốn trôi
Người thân nóng lòng túc trực tại bờ sông, nơi 2 nữ sinh bị nước cuốn trôi

Danh tính hai học sinh được xác định là Lê Nguyễn Hà My (12 tuổi, ngụ xóm 4, xã Thanh Đồng) và Nguyễn Thị Cẩm Tú (12 tuổi, ngụ xóm 4, xã Thanh Đồng) - cùng là học sinh Trường THCS Đồng Tường, Thanh Chương, Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 10/5, một nhóm 7 em học sinh trường THCS Đồng Tường (xã Thanh Đồng, Thanh Chương) rủ nhau ra sông Lam để tắm. Trong lúc tắm, My không may bị đuối nước. Nghe thấy bạn kêu cứu, Tú bơi ra cứu bạn thì bị đuối nước theo.

Nhóm bạn đi cùng hốt hoảng chạy lên bờ gọi người cứu. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc, mực nước sông Lam do ở thượng nguồn đổ về lớn, chảy xiết, khi người dân đến nơi thì hai nữ sinh bị cuốn nước mất tích.

Hơn một ngày qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng gia đình hai nữ sinh đã thuê thuyền, dùng lưới để tìm kiếm dọc sông Lam dài hơn 10km từ khu vực bị nạn xuống cầu Rộ nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nữ sinh.

Chiều 11/5 ông Nguyễn Doãn Thao - chủ tịch UBND xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, do sông rộng, nước chảy xiết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và gia đình hai nữ sinh Trường THCS Đồng Tường vẫn chưa tìm thấy thi thể hai em bị đuối nước vào sáng 10-5.

Ông Thao cũng cho biết, địa điểm hai em bị nạn là bãi bồi nằm cách bờ khoảng 20m, xung quanh có nhiều tàu thuyền hút cát nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm.

Hiện lực lượng tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 em học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.