Nghệ An: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ đã tử vong

GD&TĐ - Vi Văn Cư - đối tượng bị cáo buộc sát hại chị Lô Thị Chi và đâm bà Vi Thị Cương bị thương nặng, đã khai với cơ quan chức năng ăn lá ngón trong rừng. Cư sau đó tử vong trên đường được đưa đến cơ sở y tế.

Cụm dân cư Huồi Máy, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An
Cụm dân cư Huồi Máy, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An

Sau 1 ngày truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện Vi Văn Cư – tại khu rừng sâu thuộc địa bàn huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An.

Vi Văn Cư là đối tượng bị cáo buộc sát hại 2 mẹ con tại cụm dân cư Huồi Máy, bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn (Quế Phong, Nghệ An).

Sau khi bị bắt, làm việc với cảnh sát, Cư nói vừa ăn lá ngón. Trên đường được đưa tới cơ sở y tế, Cư đã tử vong.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, ngày 24/9 tại lán trại của gia đình chị Lô Thị Chi (31 tuổi, xã Cắm Muộn), Cư dùng dao tấn công khiến chị này tử vong tại chỗ. Bà Vi Thị Cường là mẹ chồng chị Chi, bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cụm Huồi Máy – nơi xảy ra án mạng là khu vực vùng sâu, hẻo lánh, không điện, không sóng điện thoại, giao thông hiểm trở, cách trung tâm xã 25 km. Lực lượng chức năng khi vào tiếp cận hiện trường phải đi bộ.

Đối tượng Vi Văn Cư ở chung một cụm dân cư với nạn nhân, đang bị chính quyền theo dõi do nghi nghiện ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ