Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 12/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh (Nghệ An) đã diễn ra khai mạc Lễ hội Làng Sen và chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen 2023.

Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen và chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen 2023. Ảnh: Sách Nguyễn.
Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen và chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen 2023. Ảnh: Sách Nguyễn.

Chương trình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan (1868- 2023) và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Dự lễ khai mạc có ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Cùng dự chương trình còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại biểu dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng, họ Hà tại Nam Đàn và đông đảo quần chúng, bà con nhân dân.

Các đại biểu trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân tham dự lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các đại biểu trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân tham dự lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Lễ hội Làng Sen được khởi xướng từ năm 1981 từ một phong trào ca hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương với tên gọi ban đầu là Liên hoan "Tiếng hát Làng Sen". Đến năm 2002, liên hoan này được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh được tổ chức hàng năm và toàn quốc (tổ chức 5 năm/lần) vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh đây là hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức của Người.

Các hoạt động của Lễ hội Làng Sen là sự tri ân của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức của Người. Ảnh: Sách Nguyễn.

Các hoạt động của Lễ hội Làng Sen là sự tri ân của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức của Người. Ảnh: Sách Nguyễn.

Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Lễ hội Làng Sen đã trở thành ngày hội lớn của người dân xứ Nghệ và cả nước. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa; góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước. Ảnh: Sách Nguyễn.

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước. Ảnh: Sách Nguyễn.

Sau Lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật "Người mẹ Làng Sen" được dàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của hơn 600 nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật. Đây cũng là điểm nhấn trong Lễ hội Làng Sen năm nay là chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” diễn ra tại 2 điểm cầu Nghệ An và Huế - hai địa danh nơi Người sinh ra, lớn lên, học tập… trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” tái hiện lại cuộc đời dung dị, tần tảo nuôi chí lớn cho chồng, cho con của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sách Nguyễn.

Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” tái hiện lại cuộc đời dung dị, tần tảo nuôi chí lớn cho chồng, cho con của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sách Nguyễn.

Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” năm 2023, là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2023 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 155 năm ngày sinh bà Hoàng Thị Loan và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Chương trình giúp khán giả như ngược dòng thời gian về hơn một thế kỷ trước, về với cội nguồn sinh thành, dưỡng dục Bác Hồ kính yêu.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức theo 3 trường đoạn với chương 1: “Từ cánh võng Làng Sen”, chương 2: “Đóa sen thanh cao” và chương 3: “Rạng rỡ Việt Nam”.

Chương trình Người mẹ Làng Sen là điểm nhấn của Lễ hội Làng sen với sự kết nối 2 điểm cầu Nghệ An và Huế. Ảnh: Sách Nguyễn.

Chương trình Người mẹ Làng Sen là điểm nhấn của Lễ hội Làng sen với sự kết nối 2 điểm cầu Nghệ An và Huế. Ảnh: Sách Nguyễn.

Chương trình Người mẹ Làng Sen kết nối hai điểm cầu để kể câu chuyện đầy xúc động về bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người Mẹ dung dị như bao bà mẹ Việt Nam khác, tảo tần, chịu thương, chịu khó hi sinh cả cuộc đời vì chồng vì con. Cũng người mẹ đó, đã lặng thầm vun vén, cổ vũ chí lớn cho chồng và những nhà yêu nước khác. Và Người mẹ Làng Sen – “đã sinh cho đời người con quang vinh” nuôi dưỡng, vun đắp vun đắp nên cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình tượng bà Hoàng Thị Loan với những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đại diện cho những người mẹ Việt Nam Anh hùng; ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc đời và sự nghiệp phi thường để đấu tranh cho nền độc lập, tự do cho dân tộc và hòa bình cho nhân loại.

Các đại biểu tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2023.

Các đại biểu tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2023.

Chương trình nghệ thuật đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc...

Trước đó, chiều 12/5, nhân kỷ niệm 155 năm ngày sinh bà Hoàng Thị Loan, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW dẫn đầu đã về Khu Di tích Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân mẫu của Người.

Lễ hội Làng Sen năm 2023 diễn ra từ ngày 10/5 - 19/5 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, phong phú như: Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen” ; Trình diễn dân ca ví giặm; Triển lãm chuyên đề về Bác Hồ; Cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An”; Giải bóng chuyền và võ cổ truyền toàn tỉnh; Cuộc thi ẩm thực chế biến món ăn từ sen; các trò chơi dân gian gắn với hoạt động tuổi thơ của Bác Hồ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; Festival khinh khí cầu Cửa Lò 2023; Chương trình Lễ hội đường phố với chủ đề “Quê hương mùa sen nở” với các màn trình diễn văn hóa, di sản văn hóa, nghệ thuật đầy màu sắc…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ