Nghệ An không tổ chức kỳ thi chọn HSG tỉnh năm học 2019 - 2020

Nghệ An không tổ chức kỳ thi chọn HSG tỉnh năm học 2019 - 2020

Trước đó, ngày 9/3, Sở GD&ĐT Nghệ An thông bão hoãn thời gian tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2019  - 2020 để phòng dịch.

Tuy nhiên, đến thời điểm này dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc, học sinh mới đi học trở lại, các nhà trường đang dần ổn định nền nếp, tập trung dạy học hoàn thành chương trình...

Trên cơ sở xem xét toàn diện các khía cạnh thực tế của công tác tổ chức thi, Sở GD&ĐT Nghệ An quyết định không tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 11 năm học 2019-2020.

Kỳ thi chọn HSG tỉnh Nghệ An hàng năm thường được tổ chức vào đầu tháng 3 dành cho học sinh lớp 9 và lớp 11.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, để đảm bảo quyền lợi cho học sinh lớp 9 và lớp 12, đặc biệt là học sinh lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trong tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, từ năm học 2020-2021, Sở chỉ tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 12 vào tháng 12 hàng năm.

Ngày 5/5, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cũng quyết định không tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực trong năm 2020. Đây là cuộc thi lớn, trong đó thường có nhiều học sinh Nghệ An tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.