Nghệ An khởi tố 6 cán bộ vì sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng

GD&TĐ - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cùng 5 cán bộ khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tống đạt quyết định đối với Chủ tịch UBND xã Nghi Phong Nguyễn Đình Hải.
Tống đạt quyết định đối với Chủ tịch UBND xã Nghi Phong Nguyễn Đình Hải.

Ngày 10/12, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến sai phạm cấp đất tái định cư xảy ra tại xã Nghi Phong.

Cụ thể, Phạm Dương Khánh (thành viên Tổ tư vấn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng UBND huyện Nghi Lộc) bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, Phạm Dũng Sỹ (Phó Chủ tịch HĐND xã Nghi Phong) về tội danh “Giả mạo trong công tác” và Hồ Xuân Linh (cán bộ tôn giáo và chữ thập đỏ xã Nghi Phong) về tội “Giả mạo trong công tác”. 

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hồ sơ vụ việc.
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hồ sơ vụ việc. 

Trước đó, tháng 6/2021, cơ quan điều tra nhận được phản ánh về các dấu hiệu sai phạm trong việc cấp đất tái định cư tại xã Nghi Phong. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 2/10, Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức” xảy ra tại xã Nghi Phong.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã) và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, công chức Địa chính xã) và Nguyễn Đức Kiên (SN 1983, trú xã Nghi Phong).

Chuyên án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.