Nghệ An: Giết người trốn khỏi địa bàn sau 11 năm sa lưới

Nghệ An: Giết người trốn khỏi địa bàn sau 11 năm sa lưới

Ngày 25/4 phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết: , Đội Truy nã, truy tìm công an tỉnh phối với Công an Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Trung (SN 1983 ngụ xóm 3, xã Nghi Ân, TP Vinh ) sau 11 năm bỏ trốn khỏi địa phương theo quyết định truy nã số 12 ngày 27/7/2009 của Công an tỉnh Nghệ An. truy nã về tội “giết người”.

Vụ việc xảy ra từ ngày 21/7/2009, do có mâu thuẫn từ trước và biết anh Thạch Quang Vũ (SN 1975, trú tại Xóm 9, Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) đang uống bia tại quán của chị Lê Thị Hương (Xóm 9, Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An). Thạch Quang Thái lúc đó đang uống bia cùng với Lương Viết Dũng, Hoàng Văn Trung, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Bằng, Lê Viết Cường và Lê Viết Quyết tại xã Nghi Ân, TP Vinh. Thạch Quang Thái nói với Lương Viết Dũng, Hoàng Văn Trung, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Bằng, Lê Viết Cường và Lê Viết Quyết "về lấy kiếm lên làm thằng ni cái". 

Các đối tượng Bằng, Cường, Trọng, Trung lên xe đi lấy dao. Thạch Quang Thái nói với Lương Viết Dũng và Lê Viết Quyết "Bay (chúng mày) đi mua khẩu trang đi". Do đã có khẩu trang nên Dũng và Quyết không mua khẩu trang mà mua hai chiếc mũ. Khoảng vài phút sau, Thái, Dũng, Trung, Trọng, Bằng, Cường, Quyết đã đem dao đến quán chị Hương. 

Thấy các đối tượng kéo đến, anh Thạch Quang Hải (SN 1962, là chồng chị Hương) nói "Thằng Thái, đồ mất dạy", anh Thạch Quang Hải đấm vào người Thái. Anh Thạch Quang Vũ lấy điện thoại ra gọi, lúc này Hoàng Văn Bằng và Hoàng Văn Trung nhảy vào dùng dao chém vào người anh Thạch Quang Vũ và anh Thạch Quang Hải. Hậu quả, anh Thạch Quang Vũ bị chết trên đường đi cấp cứu, anh Thạch Quang Hải bị thương.

Gây án xong, các đối tượng bị bắt và ra đầu thú tại cơ quan Công an, còn lại Hoàng Văn Trung bỏ trốn cho đến nay. 

Mặc dù Hoàng Văn Trung không để lại thông tin gì. Tuy nhiên, dù bặt vô âm tín, nhưng đối tượng này luôn được các trinh sát của đội Truy nã, truy tìm phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tìm tòi và thu thập.

Đầu tháng 4/2020, nắm được thông tin Hoàng Văn Trung có khả năng đang lẩn trốn tại địa bàn TP. Hà Nội. Đội Truy nã, truy tìm đã xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng cử một tổ công tác xác minh, truy bắt đối tượng kịp thời.

Qua một thời gian ngắn xác minh, tổ công tác đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Trung sau 11 năm lẩn trốn và dẫn giải đối tượng về Nghệ An đảm bảo an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.