Nghệ An: Điểm bỏ phiếu đặc biệt tại trại tạm giam

GD&TĐ - Khu vực bầu cử số 9 tỉnh Nghệ An có 1 điểm bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Đây là điểm bỏ phiếu dành cho cử tri là những đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam.

Bị can bỏ phiếu tại điểm bầu cử Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An
Bị can bỏ phiếu tại điểm bầu cử Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

Sáng 23/5, các cử tri tại điểm bầu cử Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (xã Nghi Kim, TP Vinh) thuộc khu vực bầu cử số 9 cũng tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa 2021-2026.

Những cử tri này là đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam, nhưng vẫn có đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Công tác bổ chức bầu cử tại điểm bầu cử Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được thực hiện đúng quy định. Trong ảnh, các bị can kiểm tra hòm phiếu trống trước khi niêm phong.
Công tác bổ chức bầu cử tại điểm bầu cử Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được thực hiện đúng quy định. Trong ảnh, các bị can kiểm tra hòm phiếu trống trước khi niêm phong.

Công tác tổ chức bầu cử được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo 5K phòng dịch. Các cử tri giữa khoảng cách tối thiểu 2m, mang khẩu trang, sát khuẩn trước và sau khi rời khu vực tạm giữ tạm giam đến nơi bỏ phiếu.

Bị can H.N.T (27 tuổi) cho hay, khi bị bắt tạm giam, T. không biết mình có được đi bỏ phiếu bầu cử hay không. Nhưng thời gian vừa qua, Ban giám thị, cán bộ quản giáo đã thông báo, tuyên truyền để cho những người đang bị tạm giam biết về quyền và nghĩa vụ của mình.

Cán bộ chiến sĩ công an giao phiếu bầu cử và hướng dẫn bị can thực hiện đúng trình tự để phiếu bầu hợp lệ.
Cán bộ chiến sĩ công an giao phiếu bầu cử và hướng dẫn bị can thực hiện đúng trình tự để phiếu bầu hợp lệ.

“Do bị tạm giam, nên tôi được cán bộ giới thiệu, đọc thông tin từng ứng cử viên để biết và lựa chọn người mình tin tưởng bầu cử. Hôm nay, đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, tôi rất hồi hộp, cảm xúc khó tả”, T. cho hay.

Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài 1 hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu tập trung, còn có 2 hòm phiếu lưu động được đưa vào các nhà tạm giữ, tạm giam để các cử tri bỏ phiếu. Ngoài ra, có  1 hòm phiếu lưu động phục vụ các cử tri là các bị can đang điều trị tại bệnh viện.

Những đối tượng tạm giam, tạm giữ được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
Những đối tượng tạm giam, tạm giữ được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Bị can T.M.C gặp vấn đề về cơ xương khớp đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Nhưng hôm nay, ngày bầu cử, anh dậy sớm chuẩn bị, trang phục chỉnh tề, cầm trên tay thẻ cử tri.

“Khi cán bộ trại tạm giam đưa hòm phiếu lưu động đến khu vực điều trị, tôi nhận các phiếu bầu cử ĐBQH, HĐND và thực hiện đúng trình tự như hướng dẫn. Cảm giác được bỏ phiếu rất đặc biệt. Tôi ý thức được những quyền lợi nghĩa vụ khi là công dân, để sau này không tái phạm những hành vi phạm pháp, ảnh hưởng đến người khác, và bản thân mình”, anh C. chia sẻ.

Hòm phiếu lưu động phục vụ cử tri là bị can đang điều trị tại bệnh viện
Hòm phiếu lưu động phục vụ cử tri là bị can đang điều trị tại bệnh viện

Theo Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, trong ngày 23/5, danh sách các cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam mới nhập trại cũng sẽ được tổ bầu cử cập nhật để đảm bảo quyền bỏ phiếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ