Nghệ An đề xuất sáp nhập Cửa Lò vào thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi sáp nhập thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc, diện tích thành phố Vinh sẽ tăng lên gần gấp đôi, dân số tăng lên gần 2,4 lần.

Một góc trung tâm thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) về đêm. Ảnh: Sách Nguyễn
Một góc trung tâm thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) về đêm. Ảnh: Sách Nguyễn

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7, các thành viên UBND tỉnh Nghệ An đã nghe và cho ý kiến 5 phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Trong số các phương án đưa ra, UBND tỉnh Nghệ An quyết định lựa chọn phương án (số 3) nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý.

Theo đó, toàn bộ thị xã Cửa Lò (hơn 29km2, dân số hơn 57.000 người, 7 đơn vị hành chính) và diện tích tự nhiên (khoảng 71km2, dân số hơn 76.000 người) của 9 xã thuộc huyện Nghi Lộc (gồm Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Vạn) sẽ sáp nhập về thành phố Vinh.

Sau sáp nhập, tổng diện tích thành phố Vinh rộng hơn 205km2 với hơn 482.000 dân. Thành phố sẽ thành lập thêm một số phường xã để đạt tiêu chí đô thị (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên). Khi đó, Nghệ An cũng sẽ điều chỉnh còn 20 huyện, thành phố, thị xã.

Theo đánh giá, phương án này đạt được mục đích mở rộng không gian để quy hoạch phát triển thành phố; các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập ít xáo trộn; không phải lựa chọn địa điểm để xây dựng trung tâm hành chính huyện Nghi Lộc.

Về mặt kinh tế, thành phố Vinh mở rộng sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đầu mối giao lưu của tỉnh; là đầu tàu tăng trưởng, giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu, phát triển kinh tế Nghệ An cũng như Bắc Trung Bộ.

Thành phố cũng kỳ vọng sẽ có thêm không gian phát triển các khu cụm công nghiệp, tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm; thu hút lực lượng lao động chất lượng cao; từng bước phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ.

Việc mở rộng sẽ làm giảm áp lực lên hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của trung tâm thành phố Vinh hiện hữu, tạo sự cân đối giữa nội thành và ngoại thành.

Bên cạnh mặt tích cực, việc mở rộng địa giới hành chính cũng được dự báo có một số bất cập về công tác quản lý hành chính, cần có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động dôi dư.

Một bộ phận người dân nông thôn sẽ thành dân thành thị, nhưng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đồng bộ sẽ ảnh hưởng tới công ăn việc làm, quá trình đô thị hóa.

Thị xã biển Cửa Lò vào mùa du lịch.

Thị xã biển Cửa Lò vào mùa du lịch.

Hiện nay, thành phố Vinh rộng 105km2, dân số hơn 348.000 người, với 16 phường và 9 xã. Như vậy, sau khi mở rộng diện tích thành phố Vinh sẽ tăng lên gần gấp đôi, dân số tăng lên gần 2,4 lần.

Theo Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Quyết định số 52 và Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ, việc mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc thành phố Vinh là phù hợp với các định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Nhờ đó phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại du lịch, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao giáo dục - đào tạo; cùng với Cửa Lò phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế và mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh; trở thành thành phố hiện đại, văn minh và giàu mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ