Nghệ An công bố số tiền ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ lũ lụt năm 2020

GD&TĐ - Hai huyện của tỉnh Nghệ An công bố số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ đợt bão lũ năm 2020 tại địa phương.

Ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh trao tiền cứu trợ người dân bị lũ lụt tại huyện Hưng Nguyên tháng 11/2020.
Ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh trao tiền cứu trợ người dân bị lũ lụt tại huyện Hưng Nguyên tháng 11/2020.

Liên quan đến việc từ thiện, cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên tại các tỉnh miền Trung trong đợt lũ lụt cuối năm 2020, 2 huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã công bố số tiền và cách thức hỗ trợ của nữ ca sĩ.

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, trong đợt lũ lụt vào tháng 11/2020, vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh đã thay mặt cho các nhà hảo tâm trao số tiền là 5 tỉ 189 triệu đồng cho các gia đình tại địa phương bị thiệt hại.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn hỗ trợ xây dựng 2 cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi là cầu Khe Liễu (xã Thanh Mỹ) và cầu bản Xốp Lằm (xã Thanh Sơn) với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng; 20 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng.

“Cuối năm ngoái, trên địa bàn huyện xảy ra lũ lụt, gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã thông qua UBND huyện tới tổ chức trao quà. Phía huyện làm nhiệm vụ lên danh sách, giám sát, bố trí lực lượng, sắp xếp các đợt trao theo đợt đúng như đoàn ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu”, ông Nhã nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Lê Thiết Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị có lập danh sách người được hỗ trợ theo yêu cầu của đoàn ca sĩ Thủy Tiên, đồng thời cử cán bộ theo đoàn để giám sát. Tuy nhiên, việc trao bao nhiêu tiền thì Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện không tham gia.

Tuy nhiên, qua chứng kiến, vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ từ 5 triệu đến 10, 15 và 20 triệu đồng tùy vào mức độ thiệt hại.

“Chúng tôi không kiểm đếm số tiền và cũng không động vào số tiền, đoàn họ tự trao trực tiếp. Bên Mặt trận tổ quốc tỉnh và huyện chỉ chứng kiến thôi. Sau buổi trao quà, người dân đều phấn khởi, không có khiếu nại gì”, ông Hùng nhấn mạnh.

Giấy xác nhận của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên về việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Giấy xác nhận của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên về việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Trong số các hoàn cảnh được giúp đỡ có gia đình anh Nguyễn Duy Điệp (SN 1992, trú xã Thanh Phong) bị thiệt hại hơn 10.000 con gà. Sau khi nghe trình bày việc đang nợ ngân hàng tiền vật tư, cám để chăn nuôi với tổng tiền là hơn 1 tỉ đồng, ca sỹ Thủy Tiên đã xác minh và trao cho anh Điệp 115 triệu đồng để trả nợ và có vốn làm lại từ đầu.

Còn tại huyện Hưng Nguyên, vợ chồng nữ ca sĩ đã trao 458 suất quà cho 458 hộ dân thuộc 7 xã trong huyện. Mỗi suất quà có giá trị 5 triệu đồng, riêng có 2 suất được hỗ trợ 10 triệu và 30 triệu đồng. Tổng số tiền trao cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại huyện Hưng Nguyên là 2 tỉ 320 triệu đồng.

Bà Thái Thị Hải Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hưng Nguyên cho biết, toàn bộ danh sách được hỗ trợ cho chính quyền địa phương lập, còn tiền thì do vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên tự phát.

Ngoài ra, có trường hợp bà Lê Thị Yến (SN 1975, trú xóm Hồng Thái, xã Hưng Thông) không nằm trong danh sách nhận tiền nhưng được vợ chồng nữ ca sĩ tặng 25 triệu đồng do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Danh sách người dân nhận tiền hỗ trợ được lập từ xóm, xã, có danh sách và phiếu nhận rõ ràng, cụ thể. Chúng tôi đảm bảo không sai về đối tượng nhận hỗ trợ. Còn cụ thể tiền bao nhiêu thì do đoàn quyết định, chúng tôi chứng kiến việc vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh đếm tiền mặt ngay tại chỗ để phát cho người dân”, bà Châu nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.