Nghệ An: Cháy nhà 3 tầng mặt đường quốc lộ 1A

GD&TĐ - Ngọn lửa bùng phát, gặp vật liệu dễ cháy là đệm, bạt đã nhanh chóng lan từ tầng 2 lên tầng 3. Chủ nhà đã nhanh chóng gọi lực lượng cứu hỏa và cùng với hàng xóm sơ tán tài sản, hàng hóa ra ngoài.

 Nhiều hàng hóa, tài sản được di chuyển ra ngoài, lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời dập lửa
Nhiều hàng hóa, tài sản được di chuyển ra ngoài, lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời dập lửa

Vào khoảng 15h15 ngày 11/7, tại căn nhà ông Nguyễn Thành Long chuyên kinh doanh bọc đệm, may ép bạt (số 68 Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An) xảy ra hỏa hoạn.

Theo các nhân chứng, khói từ tầng 2 căn nhà bốc ra. Đây là nơi chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy như đệm, bạt nhựa, chỉ ít phút sau, cửa kính tầng 2 bị lửa nung nóng, vỡ tung, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên là lan lên tầng 3 của căn nhà.

Nghe tiếng hô hoán của người đi đường, chủ nhà và những người xung quanh mới hốt hoảng lao vào, sơ tán hàng hóa, tài sản ở tầng 1 ra ngoài. Đồng thời gọi báo cho lược lượng Cảnh sát PCCC.

Đám cháy xảy ra ngay căn nhà sát mặt đường Quốc lộ 1, người dân hiếu kỳ kéo đến xem đông khiến giao thông trên tuyến này bị ách tắc cục bộ. Công an Tp Vinh huy động lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự phân luồng, điều tiết giao thông.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm mặt đường quốc lộ 1A nên đông người đi đường dừng lại xem, gây ách tắc cục bộ, lực lượng CSGT phải điều tiết giao thông.
 Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm mặt đường quốc lộ 1A nên đông người đi đường dừng lại xem, gây ách tắc cục bộ, lực lượng CSGT phải điều tiết giao thông.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nguy cơ cháy lan sang căn nhà số 70 ngay sát bên cạnh. Lực lượng PCCC huy động 5 xe chuyên dụng, xe thang để phục vụ việc chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói và lửa tiếp tục âm ỉ từ hàng hóa phía trong tầng 2. Lực lượng PCCC phải liên tục phun nước và dùng câu liêm để kéo các vật dụng ra ngoài.

Đến 16h10, vụ cháy được khống chế hoàn toàn. Lúc này, tại TP Vinh cũng bắt đầu có một trận mưa rào lớn giúp "hạ nhiệt" đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản tầng 2 tầng 3 căn nhà bị thiêu rụi. Nhà số 70 bên cạnh cũng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.