Nghệ An: Bàn giao 2 cá thể hổ về Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội

GD&TĐ - Hôm nay (6/12), ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát - cho biết: Cơ quan đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao 2 cá thể hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội để tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng.

Cá thể hổ đang được nuôi nhốt và chăm sóc tại Vườn Quốc gia Pù Mát
Cá thể hổ đang được nuôi nhốt và chăm sóc tại Vườn Quốc gia Pù Mát

Được biết, ngày 14/6, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bàn giao cho vườn quốc gia Pù Mát 2 cá thể hổ Đông Dương để đơn vị này chăm sóc chữa trị. 

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt vụ mua bán vận chuyển hổ trái phép diễn ra trên địa bàn. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng buôn bán hổ trên đã vứt 2 con hổ xuống đường nhằm tẩu thoát, khiến chúng bị thương khá nặng.

Ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát - cho biết: "Sau khi tiếp nhận 2 cá thể hổ Đông Dương từ Công an huyện Quỳnh Lưu trong tình trạng hôn mê, chấn thương nặng. 

Trong đó con đực nặng 90kg, con cái nặng 70kg, đây là 2 con hổ thuộc nhóm hổ Đông Dương và là động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Sau một thời gian chăm sóc 2 cá thể hổ này đã dần khỏe mạnh trở lại”. 

Sau hơn 5 tháng tiếp nhận 2 cá thể hổ để chăm sóc, điều trị và nuôi dưỡng tại Vườn Quốc gia Pù Mát (tại địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An), hiện 2 cá thể hổ này đã khỏe mạnh, phát triển tốt trong môi trường nuôi nhốt. Vì vậy Vườn Quốc gia Pù Mát đã đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An để sớm bàn giao 2 cá thể hổ trên cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

“Vì lý do, Vườn Quốc gia Pù Mát chưa có cơ sở vật chất tốt, điều kiện chăm sóc còn hạn chế nên muốn bàn giao 2 cá thể hổ trên cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc, nuôi dưỡng tiếp” -Ông Cường cho biết. 

Theo dự kiến, ngày 7/12 Vườn Quốc gia Pù Mát sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao 2 cá thể hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).