Nghệ An: 65,5% trường đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Ngày 16/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Lê Minh Thông và Giám đốc Sở GD&ĐT – bà Nguyễn Thị Kim Chi chủ trì hội nghị.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm học 2016 – 2017
Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm học 2016 – 2017

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị và một số sở, ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An bà Nguyễn Thị Kim Chi đã khái quát những kết quả đạt được của ngành trong năm học 2016 – 2017. Theo đó, ngành Giáo dục Nghệ An đã tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời duy trì, phát huy chất lượng mũi nhọn.

Ngành đã đẩy mạnh thực hiện quy hoạch hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh và học tập của nhân dân. Bên cạnh đó, ngành quan tâm thực hiện xây dựng chuẩn hóa, hiện đại hóa trong các cơ sở giáo dục. Trong năm học đã kiểm tra, công nhận thêm 53 trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường lên 995 (đạt tỷ lệ 65,5%, tăng 2,6% so với năm học trước).

Công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông được đẩy mạnh, tỉ lệ học sinh phân luồng sau THCS chiếm 14,74%; sau THPT chiếm 38, 21%. Chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ đạt kết quả cao.

Đặc biệt, trong năm học này, Nghệ An tiếp tục giữ vững tốp đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế; có 8 lượt học sinh đạt giải quốc tế và khu vực, trong đó có 5 giải quốc tế: 2 HCV môn Toán, Vật Lý; 2 HCB môn Hóa học, Vật Lý…; 88 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia… Bên cạnh đó chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và đào tạo đã đạt được trong năm học 2016 - 2017.

Tuy nhiên, giáo dục tỉnh nhà vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như : Chất lượng giáo dục và chất lượng giáo viên còn chênh lệch giữa các vùng, miền; tình trạng giáo viên dôi dư, thừa thiếu cục bộ, toàn tỉnh theo thống kê, đang còn 1.075 giáo viên dôi dư.Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý thu chi, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn còn một số tồn tại cần được chấn chỉnh, kiểm tra kịp thời.

Ông Lê Minh Thông – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định tiếp tục mô hình VNEN nhưng trên cơ sở chọn lọc những thành tố tích cực

Năm học mới 2017 - 2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chuẩn bị tốt cho năm học mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Trong đó cần tập trung đổi mới chương trình giáo dục mới; thực hiện có hiệu quả đề án ngoại ngữ; nâng cao công tác giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng tại các nhà trường; rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.

Cùng với đó, cần quan tâm các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là xây dựng hệ thống nhà nội trú, bán trú cho học sinh vùng cao; Tiến hành rà soát để có hướng điều chỉnh quy hoạch mạng lưới, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 - 2021, phù hợp với tình hình thực tế cũng như chỉ tiêu, mục tiêu của đại hội.

Dịp này, 23 tập thể trực thuộc Sở được UBND tỉnh công nhận lao động xuất sắc; 16 phòng GD&ĐT được Giám đốc Sở tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua năm học 2016-2017.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Thông – Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề cập đến việc triển khai mô hình trường học mới và khẳng định: Năm học tới, Nghệ An vẫn tiếp tục triển khai mô hình trường học mới. Tuy nhiên, việc triển khai có chọn lọc và dựa trên những ưu điểm của chương trình, trên tinh thần tự nguyện của nhà trường, phụ huynh, học sinh cũng như đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ