Nghệ An: 100% đơn vị hành chính cấp huyện đạt xóa mù chữ mức độ 2

GD&TĐ - Mặc dù toàn tỉnh Nghệ An có nhiều huyện miền núi điều kiện khó khăn, cách trở, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng công tác xóa mù được thực hiện thường xuyên, liên tục. 100% đơn vị hành chính cấp huyện đạt xóa mù mức độ 2.

Lớp xóa mù cho bà con bản Xốp Lau, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
Lớp xóa mù cho bà con bản Xốp Lau, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Kết quả này vừa được UBND tỉnh Nghệ An công bố. Theo quyết định số 406/QĐ.UBND ban hành ngày 14/2 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS năm 2018, hiện địa phương đạt tỉ lệ:

100% đơn vị hành chính cấp huyện đạt xóa mù mức độ 2; 100% huyện, thành, thị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn xóa mù chữ giai đoạn 2.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học có 19/21 đơn vị đạt chuẩn phổ cập mức độ 3. Hai đơn vị còn lại mới đạt phổ cập mức độ 2 là huyện Quế Phong và Kỳ Sơn.

Đây là 2 huyện miền núi 30a, có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn nhất tỉnh Nghệ An. Bà con nơi đây là người dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú… đời sống còn hết sức khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Đối với phổ cập giáo dục THCS, toàn tỉnh có 6 đơn vị đạt chuẩn mức độ 1; 14 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2. Riêng thành phố Vinh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.