Ngày thi đầu tiên đợt 2: Nghiêm cẩn trường thi

GD&TĐ - Hôm nay (9/7), Đoàn thanh tra của Ban chỉ đạo thi BCĐ T.Ư kỳ tuyển sinh ĐH - CĐ Quốc gia năm 2014 (Bộ GD&ĐT) đã đột xuất thanh tra một số Hội đồng thi. 

BCĐ T.Ư kiểm tra đột xuất công tác coi thi tại HĐTS trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương
BCĐ T.Ư kiểm tra đột xuất công tác coi thi tại HĐTS trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kiểm tra đột xuất một số hội đồng thi tại tỉnh Hải Dương

Chiều nay (9/7), Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng – Thành viên BCĐ T.Ư kỳ tuyển sinh ĐH - CĐ Quốc gia năm 2014 tiếp tục dẫn đầu đoàn gồm các thành viên BCĐ T.Ư kiểm tra đột xuất một số HĐTS tại tỉnh Hải Dương.

Các thành viên BCĐ T.Ư tham gia đoàn kiểm tra gồm có Vụ trưởng Vụ GDTX Nguyễn Công Hinh, Phó Vụ trưởng Vụ GDTrH Bộ GD&ĐT Nguyễn Xuân Thành.

Kiểm tra đột xuất HĐTS Trường Đại học Sao Đỏ, điểm thi tại trường công tác coi thi diễn ra với tiến trình nghiêm túc, an toàn. Có trên 4.000 thí sinh đăng kí dự thi vào trường, trong đó có 67% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Trong hai buổi thi đầu tiên, có 6 thí sinh bỏ thi do nhiều nguyên nhân chủ quan khác nhau.

Bộ GD&ĐT đã cử một Thanh tra cắm chốt tại HĐTS Trường Đại học Sao Đỏ, kiểm tra, giám sát các công tác chuẩn bị, coi thi, đề thi tại trường.

Đoàn kiểm tra đánh giá công tác coi thi tại đây đã có sự chuẩn bị tốt về các điều kiện, cơ sở vật chất, cán bộ coi thi. Đồng thời cũng yêu cầu HĐTS tăng cường nhắc nhở giám thị không buông lỏng kỷ luật phòng thi, phân bổ đồng đều, hợp lý nhất có thể khoảng cách, chỗ ngồi trong phòng thi;

Nhắc nhở giám thị coi thi tăng cường tinh thần trách nhiệm, làm đúng các quy trình đề thi, quy chế thi. Đồng thời đoàn cũng yêu cầu cán bộ Thanh tra cắm chốt, thanh tra HĐTS giám sát chặt chẽ các quy trình đề thi, các khâu coi thi; Nhất là quy trình xử lý đề thừa...

Qua kiểm tra tại HĐTS Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, đoàn kiểm tra đã đánh giá tốt công tác coi thi tại đây được tiến hành đúng quy trình, quy chế, chưa phát hiện sai sót có nào đáng tiếc xảy ra.

Tại đây có 10.640 thí sinh đăng kí dự thi, trong ngày thi đầu tiên, có trên 7.000 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ trên 75%.Trong buổi thi đầu tiên, có 5 thí sinh bị khiển trách do trao đổi về bài thi trong phòng thi, không tuân thủ hiệu lệnh trống thu bài... 

Qua kiểm tra điểm thi tại trường và điểm thi tại Trường CĐ Dược, cán bộ coi thi của HĐTS đã tinh thần trách nhiệm cao. Chưa phát hiện trường hợp nào giám thị vi phạm quy chế thi, vi phạm các quy trình coi thi khác.

Tại mỗi hội đồng tuyển sinh, Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng nhấn mạnh: Chỉ còn một môn thi cuối vào ngày mai, chính vì vậy các cán bộ coi thi cần hết sức phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao;

Cố gắng không để xảy ra sai sót nào không đáng có xảy ra, ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi Quốc gia năm nay.

Ngày thi đầu tiên đợt 2: Nghiêm cẩn trường thi ảnh 1

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác tổ chức thi của Trường ĐH Y Hà Nội

Sáng nay đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác thi tại Trường Đại học Y Hà Nội. Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã đánh giá cao công tác tổ chức thi của trường được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy chế.

PGS.TS Hiệu trưởng Nguyễn Đức Hinh báo cáo đoàn công tác: Năm nay, trường có hơn 9.300 thí sinh đăng ký dự thi (chỉ tiêu của trường là 1.000), giảm nhiều so với năm 2013 do thí sinh đã biết chọn trường đúng với năng lực học tập.

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội chỉ tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất môn Sinh. Số thí sinh được tuyển thẳng là 18 em, số đăng ký là hơn 100. Trong số được tuyển thẳng có 5 chỉ tiêu y đa khoa, 5 y học cổ truyền, 5 kỹ thuật y học, 2 điều dưỡng và 1 khoa dinh dưỡng.

Được biết, mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, trường cũng xin không tuyển thẳng giải Ba nhưng không được Bộ GD&ĐT chấp nhận. Đại học Y Hà Nội là trường thuộc top đầu, điểm trúng tuyển vào trường này luôn cao nhất nước. (Ngọc Dư)

Đoàn kiểm tra đột xuất HĐTS trường ĐH Công nghệ Đông Á
Đoàn kiểm tra đột xuất HĐTS trường ĐH Công nghệ Đông Á 

Đề nghị một số HĐTS khắc phục sai sót

Sáng nay (9/7), Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng – thành viên BCĐ Quốc gia kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 đã dẫn đầu đoàn gồm các thành viên BCĐ kiểm tra đột xuất tại một số HĐTS tại tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, các HĐTS đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyển sinh, tuy nhiên đoàn đã chỉ ra nhiều sai sót trong công tác coi thi đồng thời đề nghị HĐTS có biện pháp khắc phục kịp thời, không để xảy ra những hậu quả tiếc làm ảnh hưởng chung đến kết quả của kỳ thi quốc gia.

Cụ thể, qua kiểm tra các điểm coi thi tại HĐTS Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Chánh thanh tra Nguyễn Huy Bằng nhận định: về cơ bản HĐTS đã làm tốt công chuẩn bị, huy động các lực lượng phục vụ công tác coi thi. 

Bên cạnh đó, đề nghị HĐTS trong những buổi thi tới tăng cường thêm cán bộ làm công tác giám sát; Nhắc nhở các giám thị tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế thi, kỷ luật phòng thi; Bên cạnh đó là cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát phải thực hiện đúng chức năng, quy trình nghiệp vụ.

Tại HĐTS trường Đại học Công nghệ Đông Á, đoàn kiểm tra đã phát hiện có nhiều sai sót trong quy trình của công tác coi thi. Cụ thể: một số giám thị chưa làm hết trách nhiệm của mình. HĐTS chưa kiểm soát điện thoại của cán bộ làm thi, chưa kiểm soát, niêm phong máy tính bên trong HĐTS...

Đoàn đã đề nghị HĐTS trường Đại học Công nghệ Đông Á rà soát và có những biện pháp khắc phục, xử lý và thay thế một số giám thị chưa làm hết trách nhiệm, buông lỏng kỷ luật phòng thi; Tăng cường thêm cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát kỳ thi, kiểm soát theo đúng quy chế về đề thừa...

Đồng thời sau khi có những biện pháp khắc phục những sai sót, đề nghị HĐTS có báo cáo giải trình về Bộ GD&ĐT – BCĐ Quốc gia để làm công tác rút kinh nghiệm tại các HĐTS khác trên cả nước.

Sau kiểm tra, Chánh thanh tra Nguyễn Huy Bằng nhận định: Tuy chưa phát sinh hậu quả lớn, song hai trường cần nhận thức đầy đủ, có giải pháp khắc phục ngay và thật nghiêm túc những sai sót trên; 

Các lực lượng thanh tra tuyển sinh cần tập trung cao độ trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời quan tâm giám sát trách nhiệm giám thị và các lực lượng làm thi, loại bỏ tối đã các yếu tố có thể dẫn đến rủi ro, tiêu cực. Theo quy chế, Bộ GD&ĐT có thể triển khai các giải pháp kiểm soát ngay sau khi kỳ thi kết thúc để bảo đảm một kỳ thi Quốc gia khách quan, công bằng. (Bá Hải)

Đoàn kiểm tra đột xuất HĐTS Học viện Hành chính Quốc gia
Đoàn kiểm tra đột xuất HĐTS Học viện Hành chính Quốc gia

Hà Nội: Kiểm tra đột xuất công tác coi thi của Trường ĐH Lao động - Xã hội và Học viện Hành chính Quốc gia

Đoàn thanh tra gồm ông Ngô Mạnh Hải – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và ông Đỗ Thanh Duy – Trưởng phòng Quản lý thi tuyển sinh và công nhận văn bằng (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ GD&ĐT) - kiểm tra đột xuất công tác coi thi của Trường Đại học Lao động – Xã hội và Học viện Hành chính Quốc gia.

Theo PGS.TS Lê Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội: Đợt thi này, toàn trường có 4.534 thí sinh dự thi ở hai khối C và D. Trong đó khu vực Hà Nội có 3.154 thí sinh, thành phố Hồ Chí Minh là 444 thí sinh.

Nhà trường đã huy động 419 cán bộ làm giám thị coi thi, trong đó có 95 sinh viên năm cuối có phẩm chất đạo đức tốt và học lực khá trở lên.

Sáng nay, 100% thí sinh đến đúng giờ và đảm bảo đủ điều kiện dự thi. Không khí trường thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thí sinh được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để có một tâm thế vững vàng bước môn thi đầu tiên.

Tại Học viện Hành chính Quốc gia, báo cáo nhanh của nhà trường cho biết: Đợt thi này số lượng thí sinh giảm khoảng 30% so với đợt thi thứ hai của năm 2013.

Cụ thể, toàn trường có 2521 thí sinh đăng ký dự thi khối C nhưng số thí sinh đến thi là 757, còn khối D là 1119 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh đến thi là 874 thí sinh.

Được biệt, nhà trường cũng sẽ dành khoảng 5% để tuyển sinh nguyện vọng 2.

Sau khi kiểm tra, thị sát thực tế ở một số phòng thi của cả hai Hội đồng thi trên, đoàn thanh tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của các trường, nhất là những hoạt động tiếp sức cho các thí sinh và người nhà.

Đoàn cũng đặc biệt lưu ý: Trong những ngày thi có thể có những tình huống bất ngờ xảy ra, do vậy các trường cần chủ động xử lý một cách linh hoạt, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các thí sinh nhưng vẫn phải đúng nguyên tắc.

Với những Hội đồng có phòng thi ghép, cần chỉ đạo cán bộ giám thị coi thi quan tâm chú trọng đến khâu thu bài, tuyệt đối không để nhầm lẫn hoặc là thất lạc bài thi của thí sinh.

Các trường cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực của các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi nhằm giúp các thí sinh thêm tự tin, hoàn thành tốt bài thi của mình. (Sỹ Điền)

TP HCM: Vẫn có phòng thi chưa giãn cách thí sinh đúng quy định

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do ông Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc CQĐD Bộ GD&ĐT tại TPHCM, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo thi Quốc gia - làm trưởng đoàn kiểm tra đột xuất hai HĐ thi của Trường ĐH Luật TPHCM và ĐH Hutech. Đánh giá sơ bộ cho thấy các đơn vị rất chặt chẽ trong khâu dò xét, kiểm tra thông tin thí sinh và công tác an ninh trường thi với 3 vòng bảo vệ Hội đồng thi.
 
Kiểm tra tại HĐ thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4) của trường ĐH Luật TPHCM, đồng chí Hà Hữu Phúc tiếp tục nhắc giám thị, Chủ tịch HĐ thi phải lưu ý giãn cách thí sinh đúng quy định, nhằm hạn chế tối đa tình trạng quay cóp, gian lận trong lúc làm bài. 

Với quy mô 43 phòng thi cho 1.254 thí sinh tại điểm thi (lớn nhất của Trường ĐH Luật) việc một bàn nối ngồi đến 3 - 4 thí sinh là điều khó tránh khỏi. 
 
GS. NGƯT Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ thi trường ĐH Luật TPHCM - báo cáo: Trường đã chuẩn bị và kiểm tra rất kỹ điều kiện phòng ốc, cơ sở vật chất của trường. Những phòng có thí sinh ngồi 3 - 4 em/ bàn là không nhiều. Hội đồng đã chỉ đạo giám thị thực hiện giãn cách thí sinh ngay khi có thể (khi thí sinh không đến phòng thi nữa) để đảm bảo khoảng cách giữa các thí sinh. 

Tại HĐ thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, ghi nhận một trường hợp thí sinh đi thi muộn (7giờ) nhưng chưa đến giờ bóc đề nên vẫn được HĐ thi chấp nhận và đưa lên phòng thi.

Tại Trường ĐH Hutech, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tổ chức thi, coi thi của nhà trường khi không chỉ đảm bảo độ giãn cách của thí sinh, phòng ốc rộng rãi mà an ninh phòng thi cũng rất tốt. 
 
Ghi nhận nhanh trong buổi thi sáng nay tại một số HĐ thi của các trường: Tại HĐ thi Trường THCS Ngô Tất Tố (Q.Phú Nhuận) của Trường ĐH Tài chính Marketing: 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì đến muộn 15 phút sau khi bóc đề; 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì cố tình mang điện thoại di động vào phòng thi. (Anh Tú)

Ngày thi đầu tiên đợt 2: Nghiêm cẩn trường thi ảnh 4Ngày thi đầu tiên đợt 2: Nghiêm cẩn trường thi ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.