Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề: Công tác xã hội phát triển con người tích cực: Lý thuyết và thực tiễn do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng các trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở II, Trường Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan), Trường Đại học Khoa học và Nghệ thuật Hindustan (Ấn Độ) và Hội đồng Phúc lợi Xã hội Daegu (Hàn Quốc) đồng tổ chức.
Hội thảo có sự tham gia của gần 400 học giả, chuyên gia và nhà thực hành công tác xã hội cùng giảng viên và sinh viên đến từ các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, cơ quan quản lý trong và ngoài nước, trong đó có các học giả quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 9 (25/3/2025). Hội thảo còn có ý nghĩa đặc biệt: hướng tới hạnh phúc, thực hành hành vi tích cực khi diễn ra đúng vào ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cho rằng: "Những thách thức về kinh tế, văn hóa, giáo dục, sức khỏe, và các vấn đề gia đình đòi hỏi các chuyên gia công tác xã hội phải không ngừng đổi mới về lý thuyết, chính sách và thực tiễn để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội, giúp con người có các hành vi tích cực, xây dựng đời sống lành mạnh, hạnh phúc và như vậy mới có thể thích ứng trước những tác động có tính toàn cầu".
Hội thảo được tổ chức với 1 phiên toàn thể và các phiên chuyên đề tại 4 tiểu ban. Các phiên thảo luận sẽ xoay quanh các vấn đề quan trọng như: công tác xã hội trong phát triển con người tích cực, chính sách hỗ trợ phát triển con người, dịch vụ công tác xã hội, công tác xã hội trong trường học và các mô hình hỗ trợ cộng đồng.
Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 200 bài viết từ hơn 400 nhà khoa học trong và ngoài nước đến từ 150 cơ sở giáo dục và đào tạo, bệnh viện, các trung tâm can thiệp và hỗ trợ công tác xã hội, các tổ chức trong nước và quốc tế. Trong đó, có gần hơn 380 học giả Việt Nam và gần 20 học giả quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản… Gần 150 bài phù hợp với chủ đề hội thảo, đảm bảo tính khoa học đã được chọn lọc in và công bố trong 2 tập san Kỷ yếu Hội thảo.