Ngày hội phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ khai mạc ngày hội diễn ra tại Hà Nội, sáng 28/9.

Ngày hội phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đã hỗ trợ phụ nữ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử kết nối tiêu thụ sản phẩm; tín chấp trên 8.152 tỉ đồng vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; hướng dẫn thành lập mới 5 HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, hỗ trợ 724 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp...

Đã có 45 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất làng nghề tham gia trưng bày, trải nghiệm sản phẩm tại ngày hội.

Đã có 45 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất làng nghề tham gia trưng bày, trải nghiệm sản phẩm tại ngày hội.

Thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục khơi dậy tiềm năng của phụ nữ Thủ đô trong tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh; giải quyết thêm việc làm cho lao động gia tăng thu nhập.

Là một trong các dự án tham gia ngày hội, "Mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên, người tự kỉ và khuyết tật phát triển bền vững trên địa bàn TP Hà Nội" của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân được ban giám khảo đánh giá cao.

Các đại biểu thăm quan gian hàng giới thiệu sản phẩm làm oản nghệ thuật và thủ công sắp lễ của Trung tâm Ngọc Ân tại ngày hội.

Các đại biểu thăm quan gian hàng giới thiệu sản phẩm làm oản nghệ thuật và thủ công sắp lễ của Trung tâm Ngọc Ân tại ngày hội.

Bà Đào Thanh Hoàn, Người sáng lập kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Ngọc Ân chia sẻ, để tạo việc làm, thu nhập cho thanh thiếu niên, người khuyết tật và tự kỉ từ mô hình sản xuất sản phẩm thờ cúng tâm linh do chính các học viên thực hiện, Trung tâm sử dụng nguồn nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương, làng nghề và thân thiện với môi trường.

Hiện Trung tâm đang thực nghiệm hướng nghiệp với nghề làm oản nghệ thuật và sắp lễ thủ công. Các sản phẩm đảm bảo tính thẩm mỹ cao và tạo cảm hứng nhân văn, sẵn sàng giúp người khuyết tật và tự kỉ có việc làm, tạo thu nhập bằng chính sự lao động của mình một cách ổn định.

Ban tổ chức trao chứng nhận biểu dương các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của Phụ nữ Thủ đô năm 2023.

Ban tổ chức trao chứng nhận biểu dương các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của Phụ nữ Thủ đô năm 2023.

Ngày hội “Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo” năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức để chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ