Ngày hội phòng, chống đuối nước ở trẻ em tại Quảng Bình

GD&TĐ - Ngày 31/5, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình phối hợp với Văn phòng vùng dự án Plan International Quảng Bình tổ chức Liên hoan tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Chương trình Liên hoan tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Quảng Bình.
Chương trình Liên hoan tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Quảng Bình.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1922).

Các đội viên ưu tú tham gia Liên hoan tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Quảng Bình.
Các đội viên ưu tú tham gia Liên hoan tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Quảng Bình.

Những hoạt động tại chương trình giúp thiếu nhi và xã hội nâng cao nhận thức, trau dồi các kỹ năng về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đây cũng là dịp để phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn Quảng Bình.

Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh trong dịp hè giúp các em đội viên có điều kiện được giao lưu, học tập, trao đổi những kinh nghiệm góp phần xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo các em học sinh nhằm nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng về phòng chống đuối nước.
Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo các em học sinh nhằm nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng về phòng chống đuối nước.

Chương trình có 8 đội thi tham gia với những thành viên là đội viên xuất sắc trong công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em trên địa Quảng Bình.

Tại hội thi, các đội thi đã đã thể hiện các tiểu phẩm với nội dung về công tác phòng, chống đuối nước, tuyên truyền đến mọi người các kỹ năng phòng tránh bị đuối nước, đặc biệt là ở trẻ em. Các đội thi cũng thể hiện sự hiểu biết của mình và tuyên truyền những kiến thức ấy qua các phần trả lời câu hỏi.

Các đội thi đã mang tới chương trình nhiều tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ với nội dung liên quan đến tuyên truyền phòng, chống đuối nước.
Các đội thi đã mang tới chương trình nhiều tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ với nội dung liên quan đến tuyên truyền phòng, chống đuối nước.

Trải qua 3 phần thi, BTC đã trao giải Nhất cuộc thi Liên hoan tuyên truyền măng non về phòng chóng đuối nước cho trẻ em cho đội thi đến từ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Cũng tại chương trình, em Võ Mai Anh (học sinh lớp 8, Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch) và em Hồ Văn Thảo (học sinh lớp 9, Trường PTDTBT huyện Lệ Thủy) đã vinh dự nhận giải thường Kim Đồng năm học 2021-2022.

Em Võ Mai Anh (học sinh lớp 8, Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch) vinh dự nhận giải thường Kim Đồng năm học 2021-2022.
Em Võ Mai Anh (học sinh lớp 8, Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch) vinh dự nhận giải thường Kim Đồng năm học 2021-2022.

Cùng với đó, đại diện Tỉnh đoàn Quảng Bình cũng đã công bố và trao thưởng cho các em nhỏ tham gia cuộc thi vẽ tranh về quyền trẻ em “Một nét vẽ, muôn lời nói”.

Ban tổ chức trao thưởng cho các em nhỏ tham gia cuộc thi vẽ tranh về quyền trẻ em “Một nét vẽ, muôn lời nói”.
Ban tổ chức trao thưởng cho các em nhỏ tham gia cuộc thi vẽ tranh về quyền trẻ em “Một nét vẽ, muôn lời nói”.

Phát biểu tại buổi liên hoan, chị Lê Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình cho biết: "Tại Quảng Bình, trong những năm qua, đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước thương tâm, dự báo tình trạng đuối nước trẻ em vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng. Trước thực trạng trên, tỉnh cũng đã thực hiện nhiều giải pháp để truyền thông, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước cho trẻ em".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ