Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên khai mạc ngày 26/3

GD&TĐ - Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2021 sẽ được tổ chức trong các ngày 26 và 27/3/2022 tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của HSSV nhận được sự hưởng ứng của tất cả các đơn vị, trường học cả nước.
Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của HSSV nhận được sự hưởng ứng của tất cả các đơn vị, trường học cả nước.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021. Mục đích nhằm tiếp tục thúc đẩy và phát huy tinh thần khởi nghiệp của HSSV, giúp HSSV thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm để biến ý tưởng thành hiện thực.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao, tiếp tục hỗ trợ, ươm tạo thúc đẩy thành doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các dự án tạo thành doanh nghiệp khởi nghiệp và gia tăng quy mô hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đồng thời kết nối các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đưa ra những giải pháp cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác thúc đẩy phát triển khởi nghiệp trong HSSV; tuyên dương các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu đối với các cơ sở giáo dục đại học và các Sở GD&ĐT.

Lễ Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của HSSV sẽ diễn ra trong ngày 26/3, gồm khai mạc gian hàng trưng bày, triển lãm dự án khởi nghiệp của HSSV và của các cơ sở đào tạo. Cùng với đó là các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách về thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp cho HSSV - Vai trò của Nhà trường, Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư và Địa phương.

Điểm nhấn của Ngày hội là vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV-STARTUP-2021). Kết thúc cuộc thi sẽ là lễ bế mạc, vinh danh trao giải cho các dự án đoạt giải và trao giải cho các cơ sở đào tạo, các Sở GD&ĐT có mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu năm 2021

Bộ GD&ĐT giao Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV chủ trì phối hợp với các vụ, cục thuộc Bộ và cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Ngày hội khởi nghiệp quốc gia và phân công nhiệm vụ các thành viên.

Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi và xây dựng các hoạt động chuyên môn có liên quan; chủ trì tổ chức Diễn đàn giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV; xây dựng chương trình, kịch bản nội dung chi tiết các hoạt động tại Ngày hội; kiểm tra và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Kế hoạch.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ thành lập các Tiểu ban Tổ chức của Ngày hội, phân công, bố trí cán bộ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thông suốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Chỉ đạo Bộ phận Y tế của đơn vị phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn xây dựng và tổ chức các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có nhiệm vụ tuyên truyền, huy động giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố tham gia, hưởng ứng các hoạt động tại Ngày hội; hướng dẫn học sinh đăng ký các tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn, giao lưu tại Ngày hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ