Ngày hội hướng nghiệp 'tiếp sức' học sinh trước mùa tuyển sinh 2026

GD&TĐ - Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh lớp 12 cập nhật quy chế tuyển sinh mới, chủ động chọn ngành học phù hợp trước mùa tuyển sinh 2026.

Trường ĐH Công đoàn tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Khương Đình, Hà Nội.
Trường ĐH Công đoàn tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Khương Đình, Hà Nội.

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 có nhiều điểm mới. Theo đó, các trường THPT tại Hà Nội chủ động tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12 nhằm giúp học sinh lớp 12 kịp thời cập nhật thông tin, tránh tâm lý bị động khi lựa chọn ngành nghề, trường học.

Tại Trường THPT Khương Đình (Hà Nội), Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh. Không chỉ cung cấp thông tin về các ngành đào tạo, chương trình học, sự kiện còn giúp học sinh nắm bắt những thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay.

huongnghiep.jpg
Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Trường THPT Khương Đình (Hà Nội).

Nguyễn Phú Cường – học sinh lớp 12A1 chia sẻ, việc tham gia ngày hội giúp em hiểu rõ hơn xu hướng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời cập nhật những điểm mới trong tuyển sinh. “Nhờ đó, chúng em có thêm cơ sở để lựa chọn ngành học, trường học và định hướng tương lai phù hợp với bản thân” - Phú Cường nói.

Theo ông Hoàng Đình Xuân – Hiệu trưởng Trường THPT Khương Đình, việc tổ chức ngày hội nhằm giúp học sinh và phụ huynh lớp 12 tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, chính xác.

Với sự tham gia của nhiều cơ sở đào tạo, học sinh được tiếp cận bức tranh toàn cảnh về chương trình đào tạo, xu hướng việc làm cũng như nhu cầu của thị trường lao động. “Đây là cơ sở quan trọng để các em đưa ra lựa chọn phù hợp, tránh chạy theo xu hướng”- ông Xuân nhấn mạnh.

huongnghiepjpg2.jpg
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị tham gia Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2026.

Không chỉ diễn ra ở cấp trường, các hoạt động hướng nghiệp còn được triển khai ở quy mô lớn hơn. Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh THCS, THPT trên địa bàn.

Ngày hội quy tụ 71 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng khoảng 50 doanh nghiệp, mang đến hơn 300 ngành, nghề đào tạo và hàng nghìn cơ hội việc làm. Sự kiện không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm thực tế, qua đó hiểu rõ hơn về đặc thù từng ngành nghề.

Thùy Chi – học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) cho biết, tham gia ngày hội giúp em có cái nhìn đa chiều hơn về lựa chọn sau tốt nghiệp. “Em nhận ra đại học không phải là con đường duy nhất. Có nhiều hướng đi khác phù hợp hơn với năng lực và điều kiện của mỗi người, vì vậy em sẽ cân nhắc kỹ trước khi quyết định”- Chi chia sẻ.

huongnghiepjpg3.jpg
Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng. Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, việc gắn kết giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài của Thủ đô.

Sự kết nối này được thể hiện rõ qua các hoạt động tư vấn, trải nghiệm nghề nghiệp và đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp. Học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được tiếp cận thực tế thông qua các mô hình, thiết bị và phần trình diễn kỹ năng nghề.

Thực tế cho thấy, hiệu quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tại Hà Nội ngày càng rõ nét. Nếu giai đoạn 2019–2020, mỗi năm chỉ có khoảng 300–400 doanh nghiệp hợp tác, thì đến cuối năm 2025, con số này đã vượt mốc 1.000.

huongnghiepjpg1.jpg
Học sinh Hà Nội tìm hiểu các ngành của Trường Cao Đẳng Xây dựng công trình đô thị.

Sự hợp tác không chỉ dừng ở tuyển sinh mà còn mở rộng sang đặt hàng đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị, tham gia xây dựng chương trình và đánh giá đầu ra. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt từ 70–80%, nhiều ngành nghề đạt tỷ lệ 100%. Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội đạt 75,34%, trong đó 55% có bằng cấp, chứng chỉ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Âm vang tiếng hét học trò

Âm vang tiếng hét học trò

GD&TĐ - Mới đây, tại Nhà thi đấu khu vực Nghĩa Lộ (Lào Cai), kỳ thi nâng đai đợt 2 của Võ sinh các CLB Nhất Nam diễn ra trong không khí trang nghiêm, kỷ luật và giàu cảm xúc.