Ngày 21/8, Đà Nẵng sẽ quyết định biện pháp phòng dịch sau lệnh cấm “ai ở đâu thì ở đó”

GD&TĐ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, ngày 21/8, UBND thành phố và BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố sẽ ban hành quyết định việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn sau 8 giờ ngày 23/8.

Những khu vực vùng xanh ở Đà Nẵng.
Những khu vực vùng xanh ở Đà Nẵng.

Chiều 20/8, tại cuộc họp của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, thành phố sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh. Điều này tác động đến tất cả hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là người dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Ngày mai (21/8), UBND thành phố và BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố sẽ ban hành quyết định việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn sau 8h ngày 23/8. Nhưng tinh thần là triển khai các biện pháp như Quyết định số 2788/QĐ-UBND của UBND thành phố”, ông Chinh thông tin.

Ông Chinh cho biết, trong 5 ngày qua, thành phố cơ bản đạt được những mục tiêu quan trọng, bước đầu đánh giá được tình hình dịch bệnh trên toàn địa bàn, đặt biệt đã kịp phát hiện nhiều F0. Vấn đề lo nhất của thành phố hiện này là đời sống của người dân.

Vì vậy, Sở Công thương, Sở LĐTB&XH, các quận, huyện phải bám sát chỉ đạo cụ thể của Thường trực Thành ủy và UBND thành phố để thực hiện hiệu quả nhất.

Đối với những hỗ trợ của Trung ương, thành phố và các doanh nghiệp, yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng phân bổ đến nhân dân.

Các quận, huyện tiếp tục chủ động khảo sát những trường hợp khó khăn để kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm. Đối với bao gạo của Trung ương sẽ giao cho Sở LĐTB&XH và bộ Chỉ huy Quân sự trực tiếp phân phát.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ cho một số shipper đã tiêm vaccine, xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 được hoạt động nhằm góp phần cùng thành phố cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Ông Quảng cũng đề nghị báo chí trong thời gian shipper hoạt động thì theo dõi xem shipper hoạt động đúng quy định đưa ra hay không.

Cụ thể, ông Quảng cho biết, các shipper này đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Ngoài ra được xét nghiệm trước khi hoạt động. Bên cạnh đó, shipper phải mặc đồ bảo hộ y tế, đeo khẩu trang, găng tay và mũ chống giọt bắn như một nhân viên đi lấy mẫu. Đây là những điều kiện tiên quyết trong quá trình hoạt động.

“Trong thời gian hoạt động phải thường xuyên thực hiện sát khuẩn như những nhân viên y tế đi lấy mẫu. Để từ đó đánh giá xem mức độ đủ an toàn để shipper hoạt động hay chưa”, ông Quảng yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.