Ngày 19/2: Hà Nội ghi nhận 4.869 ca Covid-19, trong đó 1.206 ca cộng đồng

GD&TĐ - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua Thành phố đã ghi nhận 4.869 ca Covid-19 mới, trong đó có 1.206 ca cộng đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

4.869 ca Covid-19 mới ở Hà Nội ghi nhận ngày hôm nay phân bố tại 468 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (389); Hoàng Mai (355), Nam Từ Liêm (282), Bắc Từ Liêm (271), Hà Đông (244).

Như vậy, từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 196.416 ca Covid-19 với 893 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong chiếm 0,46% tổng ca mắc.

Tính từ thời điểm áp dụng "thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19" (từ ngày 11/10), toàn Thành phố ghi nhận 192.378 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày.

Tới hết ngày 18/2, toàn Thành phố có 167.194 ca đang điều trị, theo dõi (tăng gần 24.000 ca so với ngày trước đó). Trong đó, gần 161.400 F0 điều trị tại nhà (tăng 23.000 ca so với hôm 17/2) và 1.101 ca (tăng hơn 100 ca) điều trị tại khu cách ly.

Thành phố đã tiêm được 15.108.345 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19. Công tác phòng chống dịch được tổ chức bài bản, quyết liệt, do đó đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh.

Hiện tỷ lệ người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ vắc xin của Hà Nội rất cao. 99,6% trẻ từ 12-17 tuổi tiêm đủ 2 mũi; 98,8% người từ 50 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi, trong số này có 850.000 người đã tiêm mũi nhắc lại/mũi bổ sung; 

Tính tổng số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi là 5.324.224 người, đạt 99,8%. Trong đó, có 243.054 người đã tiêm mũi bổ sung (đạt 98,2%) và hơn 2,94 triệu người đã tiêm mũi nhắc lại (đạt 64,0%). Hà Nội phấn đấu hết quý 1/2022 sẽ tiêm nhắc lại cho tất cả người dân đủ điều kiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".