Ngành Giáo dục Tuyên Quang giúp bếp người nghèo “đỏ lửa” ngày Tết

GD&TĐ - Ông Ma Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang - vừa ký văn bản hướng dẫn các đơn vị ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang thực hiện một số nội dung nhằm chăm lo, trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt năm 2019.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chiêm Hóa (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) trao quà cho các đoàn viên khó khăn của trường
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chiêm Hóa (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) trao quà cho các đoàn viên khó khăn của trường

Cụ thể, các phòng công tác thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chăm lo trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc đối tượng gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình gặp tai nạn, rủi ro, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, vùng sâu, vùng xa; nhằm thắt chặt sự đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo mọi người đều có Tết, vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Đây là việc làm có ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” đối với những đối tượng vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa…; giúp bếp của người nghèo, hộ dân thiếu đói “đỏ lửa” trong những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ