Ngành Giáo dục TP Cần Thơ chung tay hiến máu tình nguyện

GD&TĐ - Ngày 28/12, công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT TP Cần Thơ cùng tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025.

Công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT TP Cần Thơ cùng tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025.
Công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT TP Cần Thơ cùng tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025.

Hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2025 của ngành GD&ĐT TP Cần Thơ nhằm thực hiện lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố; Hội Chữ thập đỏ thành phố về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố.

Qua đó đảm bảo nguồn máu phục vụ kịp thời cho cấp cứu và điều trị người bệnh, cũng như đảm bảo công tác an ninh và an toàn máu tại TP Cần Thơ.

Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc và các đơn vị thuộc Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT tham gia hiến máu, góp phần đảm bảo đủ nguồn máu cung ứng cho hoạt động khám, chữa bệnh.

Công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT TP Cần Thơ tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025 với số lượng khoảng 550 đơn vị máu.

Theo Ban tổ chức, người tham gia hiến máu được khám sàng lọc theo quy định của Bộ Y tế, bảo đảm các tiêu chuẩn về độ tuổi, cân nặng và tình trạng sức khỏe. Ngoài ý nghĩa nhân đạo, người hiến máu còn được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định, bao gồm hỗ trợ chi phí đi lại, suất ăn nhẹ, quà tặng và giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng của đội ngũ nhà giáo và người lao động ngành GD&ĐT TP Cần Thơ, góp phần lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp” trong xã hội.

Một số hình ảnh công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT TP Cần Thơ chung tay hiến máu tình nguyện năm 2025:

can-tho-hien-mau-2.jpg
Công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đăng ký hiến máu tình nguyện.
can-tho-hien-mau-9.jpg
Các cô giáo hào hứng đăng ký hiến máu.
can-tho-hien-mau-3.jpg
Mỗi người hiến máu đều có chung mong muốn lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp” trong xã hội.
can-tho-hien-mau-7.jpg
Nhiều thầy cô giáo các cấp học tham gia hiến máu.
can-tho-hien-mau-6.jpg
Niềm vui của thầy cô giáo khi tham gia hiến máu với mong muốn "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".
can-tho-hien-mau-4.jpg
Một cán bộ của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 11.
can-tho-hien-mau-8.jpg
Cô giáo tự tin hiến máu với mong muốn góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, kịp thời, nhất là trong thời điểm cuối năm.
can-tho-hien-mau-5.jpg
Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ động viên cán bộ, giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.