Ngành Giáo dục Thừa Thiên – Huế hướng về biển đảo Tổ quốc

GD&TĐ - Ngày 17/5, hơn 1.000 cán bộ giáo viên, chuyên viên ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã tổ chức mít tinh “GD&ĐT Thừa Thiên - Huế với biển đảo Tổ quốc”.

Ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế ủng hộ  Quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”
Ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế ủng hộ Quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”

Cuộc mít tinh đã diễn ra trong không khí ôn hòa, trật tự nhưng cương quyết để phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tại buổi mít tinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phạm Văn Hùng phát biểu: “Với tính thần yêu nước và quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc; bày tỏ sự ủng hộ, nhất trí cao với đường lối, chủ trương của Đảng Nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết phản đối các hành vi ngang ngược, thô bạo của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép; toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh đại diện cho toàn ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế thể hiện quyết tâm:

Cực lực lên án hành vi hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, ngang ngược của Trung Quốc, xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. 

Kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay vô điều kiện giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu công vụ, tàu quân sự đang hoạt động phi luật pháp tại vùng biển của Việt Nam, thực thi nghiêm túc Công ước Luật biển của Liên hiệp quốc 1982. 

Hoàng Sa, Trường Sa là những quần đảo thiêng liêng, máu thịt không thể tách rời, từ trước đến nay và mãi mãi về sau thuộc về Tổ quốc Việt Nam.. 

Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế cháy lên trong tim tình yêu biển đảo Tổ quốc; nguyện chung lòng với Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Việt Nam, nhân dân yêu chuộng hòa bình và lẽ phải trên thế giới đứng lên đấu tranh theo đúng pháp luật để bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh hải của Việt Nam.

Chúng tôi yêu hòa bình, phản đối chiến tranh, phản đối dùng sức mạnh quân sự, phản đối việc bịa đặt vu khống; hòa bình và công lý, an ninh, an toàn trên biển Đông phải được thiết lập, chủ quyền quốc gia của Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa phải được tôn trọng thực thi”. 

Tại buổi mít tinh, cán bộ, giáo viên và học sinh Thừa Thiên - Huế đã lập Quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” dành cho chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa và chiến sĩ bảo vệ biển đảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ