Ngành Giáo dục Tây Hồ (Hà Nội) sẵn sàng cho năm học mới thắng lợi

GD&TĐ - Hôm nay (26/8), ngành GD&ĐT Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2013 – 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học mới 2014 – 2015.

Ngành Giáo dục Tây Hồ (Hà Nội) sẵn sàng cho năm học mới thắng lợi

Tham dự buổi lễ có TS. Phạm Văn Đại, Phó Giám Đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, cùng đại biểu đến từ các đơn vị giáo dục trên địa bàn quận.

Báo cáo tại buổi lễ, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ nhấn mạnh: Năm học 2013 - 2014, được quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Hà Nội, Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ, ngành GD&ĐT Hà Nội đã có nhiều cố gắng triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học và đã đạt được những kết quả toàn diện.

Các đề án, kế hoạch, chương trình công tác được triển khai kịp thời. Công tác chỉ đạo của Phòng đã tập trung lựa chọn những nhiệm vụ then chốt, bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp cụ thể quyết tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục được đầu tư tốt hơn.

Chất lượng giáo dục toàn diện; chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét. Đội ngũ CBGV, nhân viên được tăng cường, đảm bảo chất lượng chuyên môn và năng lực sư phạm. Công tác quản lý, kiểm tra đánh giá không ngừng được đổi mới; nề nếp và kỷ cương được duy trì.

Xã hội hoá giáo dục có nhiều bước chuyển biến, huy động được các nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục. Các hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thiết thực, có ý nghĩa.

Cấp học mầm non tiếp tục được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, về đích trước kế hoạch của Thành phố 2 năm. 8/8 trường mầm non được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia. Trường mầm non Xuân La vinh dự được chọn là 1 trong 11 trường mầm non tiêu biểu của Thủ đô đón đoàn đại biểu giáo viên giỏi toàn quốc đến tham quan, học tập; điều đó khẳng định chất lượng giáo dục mầm non QuậnTây Hồ đã vươn lên ở tầm cao mới.

Giáo dục tiểu học tiếp tục duy trì kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 100% các trường tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Các điều kiện dạy - học tốt nhất được ưu tiên cho học sinh lớp 1, nhằm tạo “nền” cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. 

Đặc biệt, mô hình VNEN được tổ chức thí điểm ở 02 trường khó khăn nhất là tiểu học An Dương và tiểu học Tứ Liên bước đầu đã có những thành công nhất định.

Giáo dục THCS năm học 2013-2014 có những chuyển biến đáng kể. Lần đầu tiên sau ba năm liên tục phấn đấu tỉ lệ học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tỉ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường công lập đạt 75,5% (cao hơn năm học trước 0,5%). Có 127 học sinh thi đỗ vào các trường chuyên trên địa bàn Thành phố đạt tỉ lệ 9,6% (Cao hơn năm học trước 0,1%).

Đánh giá thi đua năm học 2013-2014, ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ đạt 10 chỉ tiêu thi đua xếp loại tốt, 2 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc (đạt 12 chỉ tiêu thi đua, tăng 2 chỉ tiêu xuất sắc so với năm học trước). Phòng GD&ĐT đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Tại lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi Thành phố, trong số 10 trường tiểu học tiêu biểu được tuyên dương về thành tích, chất lượng dạy và học ngoại ngữ, quận Tây Hồ đã có 02 trường được đưa vào danh sách là tiểu học Chu Văn An và tiểu học Đông Thái.

Năm học 2013-2014 là năm học học sinh Tây Hồ đã tích cực tham gia tất cả các cuộc thi học sinh giỏi thành phố và quốc gia. Những trường khó khăn như THCS Tứ Liên, THCS An Dương đều có học sinh đạt giải.

Với khí thế và quyết tâm cao , ngành GD&ĐT Tây Hồ đã sẵn sàng với tinh thần “không ngừng đổi mới để hoàn thiện”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

Bên cạnh việc nâng tỉ lệ đáp ứng các nhu cầu về giáo dục ở mọi cấp học, ngành giáo dục quận chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục, coi trọng việc phát triển phẩm chất năng lực của người học.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học; nhân rộng mô hình trường học mới VNEN, phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Thực hiện công khai mục tiêu đổi mới giáo dục, trú trọng chuẩn đầu ra của từng cấp học, trường học. Coi đó là cam kết đảm bảo chất lượng và là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo với toàn xã hội.

Đổi mới căn bản công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển. Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp các trường học.

Bên cạnh đó, chủ động và mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về GD&ĐT, mở rộng các chương trình liên kết, chương trình học bổng hè cho những học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Ghi nhận và đánh giá rất cao những thành quả mà ngành GD quận Tây Hồ đã đạt được trong năm học vừa qua, TS. Phạm Văn Đại, Phó Giám Đốc Sở GD&ĐT Hà Nội mong rằng: Với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, trên cơ sở các chỉ tiêu chung của Thành phố và những thành tích tốt đẹp đã đạt được, Ngành GD&ĐT quận Tây Hồ sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản mà thành phố đã đề ra cho năm học mới 2014-2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ