Ngành Giáo dục Quảng Trị thả nến tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn

GD&TĐ - Hàng vạn ngọn nến và hoa được cán bộ, giáo viên, học sinh Quảng Trị thả xuống dòng sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống.

Ngành Giáo dục Quảng Trị thả nến tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.
Ngành Giáo dục Quảng Trị thả nến tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.
Tối 7/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với thị xã Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại di tích Thành cổ Quảng Trị và thả hoa đăng tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Tối 7/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với thị xã Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại di tích Thành cổ Quảng Trị và thả hoa đăng tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Lễ thả hoa tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn và Lễ dâng hoa, dâng hương tại các di tích Thành cổ Quảng Trị được tổ chức nhân dịp ngành Giáo dục cả nước hướng đến Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Lễ thả hoa có sự tham gia của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, các đơn vị, trường học trên địa bàn.
Lễ thả hoa tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn và Lễ dâng hoa, dâng hương tại các di tích Thành cổ Quảng Trị được tổ chức nhân dịp ngành Giáo dục cả nước hướng đến Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Lễ thả hoa có sự tham gia của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, các đơn vị, trường học trên địa bàn.
Các lực lượng vũ trang tham dự lễ thả hoa tri ân liệt sĩ.
Các lực lượng vũ trang tham dự lễ thả hoa tri ân liệt sĩ.
Các cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục Quảng Trị đã thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Các cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục Quảng Trị đã thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Tại lễ tri ân, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị bày tỏ: "Với lòng tri ân sâu nặng, những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tận tâm với công việc, tận lực với nghề, thi đua dạy tốt-học tốt, rèn luyện tốt, quản lý tốt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018 và chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra".
Tại lễ tri ân, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị bày tỏ: "Với lòng tri ân sâu nặng, những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tận tâm với công việc, tận lực với nghề, thi đua dạy tốt-học tốt, rèn luyện tốt, quản lý tốt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018 và chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra".
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, các Phòng GD&ĐT cùng các đơn vị đã dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, các Phòng GD&ĐT cùng các đơn vị đã dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn.
Cán bộ lãnh đạo, giáo viên Sở GD&ĐT thả hoa xuống dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, tri ân sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Cán bộ lãnh đạo, giáo viên Sở GD&ĐT thả hoa xuống dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, tri ân sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Những nén tâm nhang của cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục dâng lên các anh hùng, liệt sĩ nhân Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Những nén tâm nhang của cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục dâng lên các anh hùng, liệt sĩ nhân Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Dòng sông Thạch Hãn được thắp sáng lung linh bởi đèn hoa đăng cùng hàng vạn ngọn nến.
Dòng sông Thạch Hãn được thắp sáng lung linh bởi đèn hoa đăng cùng hàng vạn ngọn nến.
Các cán bộ, nhân dân thành kính thả nến trên sông Thạch Hãn.
Các cán bộ, nhân dân thành kính thả nến trên sông Thạch Hãn.
Các học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị tham gia thả nến tri ân liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn.
Các học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị tham gia thả nến tri ân liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn.
Thế hệ trẻ thả nến tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.
Thế hệ trẻ thả nến tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.
Năm tháng qua đi, chiến tranh đã lùi về quá khứ nhưng máu xương của các anh hùng Liệt sĩ đã tan vào đất mẹ, hoà vào sông nước mênh mang của dòng Thạch Hãn để ngàn đời sau vẫn mãi khắc ghi.

Năm tháng qua đi, chiến tranh đã lùi về quá khứ nhưng máu xương của các anh hùng Liệt sĩ đã tan vào đất mẹ, hoà vào sông nước mênh mang của dòng Thạch Hãn để ngàn đời sau vẫn mãi khắc ghi.

Nhắc đến dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, mọi người không thể quên ký ức hào hùng về một thời chiến tranh ác liệt. Nơi đây, đã có hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống khi vượt sông để vào tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị.
Nhắc đến dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, mọi người không thể quên ký ức hào hùng về một thời chiến tranh ác liệt. Nơi đây, đã có hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống khi vượt sông để vào tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị.
Cựu chiến binh Lê Bá Dương - tác giả của bốn câu thơ nổi tiếng tạc vào bia đá tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn: “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”.
Cựu chiến binh Lê Bá Dương - tác giả của bốn câu thơ nổi tiếng tạc vào bia đá tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn: “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.